Lao động nước ngoài ở Nhật cao kỷ lục, người Việt đông nhất

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/2/2025 | 3:41:27 PM

Lượng lao động nước ngoài ở Nhật đạt kỷ lục hơn 2,3 triệu người, trong đó người Việt là nhóm đông đảo nhất với hơn 570.000 người.

Lao động Việt Nam làm việc tại nhà máy ở Nhật.
Lao động Việt Nam làm việc tại nhà máy ở Nhật.

Tính đến ngày 31/10/2024, có 2.302.587 lao động nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản, mức cao nhất trong lịch sử nước này và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo thống kê vừa được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố.

Xét theo quốc tịch, lao động Việt Nam là nhóm đông nhất, chiếm 1/4 với tổng số 570.708 người. Nhóm lao động Trung Quốc đứng thứ hai với 408.805 người, theo sau là Philippines với 245.565 người.

Về tốc độ tăng trưởng, nhóm lao động Myanmar có mức tăng cao nhất về số lượng với 61%, tiếp theo là Indonesia với 39,5% và Sri Lanka với 33,7%.

Trong tổng số hơn 2,3 triệu người, Nhật Bản có khoảng 207.000 lao động kỹ năng đặc định. Hệ thống này có từ năm 2019, cấp tư cách lưu trú cho những lao động có chứng nhận kỹ năng chuyên môn trong 16 lĩnh vực được chỉ định, như xây dựng, điều dưỡng.

Đây là năm thứ 12 liên tiếp số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản duy trì đà tăng, trong bối cảnh nước này vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân lực do dân số già hóa.

Theo ước tính của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Nhật Bản sẽ cần 6,88 triệu lao động nước ngoài vào năm 2040 để đạt mục tiêu tăng trưởng.

(Theo VnExpress)

Các tin khác

Bộ trưởng Bộ các vấn đề châu Âu của Hungary, Janos Boka, cho biết chỉ sau khi đạt được thỏa thuận với chính quyền mới của Mỹ, Hungary mới bật đèn xanh cho việc gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Sau Mexico và Canada, Trung Quốc cũng đã ra các tuyên bố phản đối về việc Mỹ áp thuế bổ sung 10% đối với các sản phẩm Trung Quốc nhập khẩu vào nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Trump đã ra lệnh không kích và tiêu diệt phần tử IS tại Somalia.

Binh sĩ Myanmar canh gác trên đường phố tại Naypyidaw

Chính quyền quân sự Myanmar ngày 31/1 đã tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục