Tổng thống Trump cảnh báo Iran sẽ bị xóa sổ nếu ám sát ông

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/2/2025 | 9:20:11 AM

Ông Trump đưa ra tuyên bố này tại buổi ký bản ghi nhớ chỉ thị các cơ quan chính phủ Mỹ lập kế hoạch về động thái cứng rắn với Iran, nhằm vào chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Trump tái áp đặt chính sách "áp lực tối đa" với Iran và cho biết ông đã yêu cầu chuẩn bị phương án đáp trả Iran nếu nước này ám sát ông.

"Tôi đã đưa ra sẵn các chỉ thị. Nếu như Iran hành động, họ sẽ bị xóa sổ. Sẽ chẳng còn gì tồn tại ở nơi đó nữa", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào ngày 4/2, trả lời câu hỏi ở Nhà Trắng về kịch bản ông bị ám sát và giới chức Iran có liên quan.

Ông Trump đưa ra tuyên bố này tại buổi ký bản ghi nhớ chỉ thị các cơ quan chính phủ Mỹ lập kế hoạch về động thái cứng rắn với Iran, nhằm vào chương trình hạt nhân của Tehran. Trong đó, ông yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Mỹ tạo "áp lực tối đa về kinh tế" lên Iran, bao gồm cả lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào những nước vi phạm loạt lệnh trừng phạt dành cho Iran. Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ được lệnh lên kế hoạch "đẩy sản lượng dầu xuất khẩu của Iran về mốc 0".

Ông Trump cũng yêu cầu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc làm việc cùng các nước đồng minh để "khôi phục các lệnh trừng phạt và biện pháp chế tài quốc tế đối với Iran", đảo ngược thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

"Tôi đã suy nghĩ mãi về vấn đề này. Mọi người đều muốn tôi ký nên tôi mới ký. Đây là biện pháp rất mạnh tay đối với vấn đề Iran. Tôi hy vọng tôi sẽ không cần phải dùng đến công cụ này quá nhiều. Tôi ký văn kiện này cũng không vui vẻ mấy, nhưng tôi chẳng còn nhiều lựa chọn. Chúng ta phải mạnh mẽ, nhưng sẽ cùng Iran xây dựng thỏa thuận để chung sống", ông Trump nói.

Với chỉ thị này, Tổng thống Trump sẽ có trong tay "mọi công cụ cần thiết" để ngăn chặn Tehran "có ý đồ xấu" nhắm vào Washington, theo lời người trợ lý trình văn kiện cho ông.

Đây là bước đi đầu tiên để Mỹ nối lại chính sách "áp lực tối đa" đối với Iran, nhằm buộc nước này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên vào 2017-2020, vì lập trường cứng rắn của ông Trump đối với Iran, trong đó có lệnh ám sát tướng Qasem Soleimani, giới lãnh đạo ở Tehran đã tuyên bố ông là kẻ thù và nói việc "trả thù công bằng" là không thể tránh khỏi. Một nghị sĩ Iran vào năm 2020 tuyên bố treo thưởng ba triệu USD cho bất kỳ ai ám sát được ông Trump.

Tháng 11/2024, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Farhad Shakeri, 51 tuổi, được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) "giao nhiệm vụ lập kế hoạch ám sát ông Trump". Tài liệu của tòa án cho thấy Shakeri là công dân Afghanistan sinh sống tại Tehran, hiện vẫn ở Iran nhưng không rõ tung tích. Hai đồng phạm của Shakeri đã bị bắt tại Mỹ, song không liên quan hai vụ ám sát hụt nhắm vào ông Trump vào tháng 7 và tháng 9/2024.

Trả lời truyền hình Mỹ vào ngày 14/1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bác bỏ những cáo buộc nước này âm mưu hạ sát ông Trump. Ông nói "Israel và các nước khác" đã tìm cách đổ tội cho Iran, thúc đẩy chủ nghĩa bài xích Iran. Ông nhấn mạnh Tehran "chưa bao giờ muốn hay lên kế hoạch ám sát bất kỳ ai", kể cả ông Trump.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Cảnh sát và lực lượng chức năng tại hiện trường vụ xả súng ở Thụy Điển.

Đã có ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra tại một trường học ở miền trung Thụy Điển, kẻ tấn công đã tự sát sau đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump ngày 4/2 đã ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đồng thời sẽ ngừng tài trợ cho Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine.

Chủ tịch Tập đoàn điện tử Samsung Lee Jae Yong.

Ngày 3/2, Tòa án cấp cao Seoul của Hàn Quốc đã giữ nguyên phán quyết trắng án đối với Chủ tịch Tập đoàn điện tử Samsung Lee Jae Yong.

Phái đoàn Nga và Ukraine đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022.

Nga sẵn sàng đàm phán sâu rộng về việc giải quyết xung đột Ukraine dựa trên các điều khoản thỏa thuận Istanbul năm 2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục