Hiện tượng thời tiết cực đoan tuyết rơi dày này đã gây nhiều thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân Nhật Bản.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, đợt không khí lạnh và mạnh nhất trong mùa đang tràn vào hầu khắp các địa phương của nước này, đặc biệt là các khu vực dọc theo bờ Biển Nhật Bản, kèm theo mưa tuyết và gió giật mạnh ngày càng tăng cường.
Tại các khu vực thuộc vùng Hokuriku, phía Nam vùng Tohoku và tỉnh Niigata, các dải mây tuyết tích tụ khiến lượng tuyết rơi dày đặc hơn. Chỉ tính riêng trong sáu giờ qua (tính đến 6h sáng nay, 6/2, theo giờ địa phương), lượng tuyết rơi tại thị trấn Yuzawa, tỉnh Niigata là 25cm, tại Neo, thành phố Motosu, tỉnh Gifu là 22cm, 20cm tại thành phố Takikawa, Hokkaido và Fujiwara, thị trấn Minakami, tỉnh Gunma.
Trong khi đó tính đến 6h sáng nay, lượng tuyết tích tụ tại làng Shirakawa, tỉnh Gifu là 2,51m, thành phố Ono, tỉnh Fukui là 1,9m, cả hai khu vực này được xác nhận đều cao gấp đôi mức trung bình hàng năm. Lượng tuyết tích tụ cao hơn mức trung bình cũng xảy ra ở thành phố Aomori, với 99cm và 8 cm ở thành phố Obihiro, Hokkaido… Gió cũng đang ngày càng mạnh lên, đặc biệt là ở phía Biển Nhật Bản, gây ra những trận bão tuyết lớn ở một số khu vực. Tốc độ gió tức thời tối đa được quan sát trong ba giờ, tính đến 6 giờ sáng nay là 24,5m/giây ở Muroran, Hokkaido và 24,2m/giây tại Sân bay Niigata thuộc tỉnh Niigata.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo, lượng tuyết rơi dự kiến trong 24 giờ tới, tức đến ngày 7/2, đối với tỉnh Niigata là 80 cm, vùng Tohoku 70 cm, Hokuriku 60 cm, vùng Tokai, Kinki và Hokkaido 50 cm, vùng Kanto - Koshin, Chugoku và phía bắc Kyushu là 20 cm, và vùng Shikoku 15 cm. Đến ngày 8/2, tuyết rơi dự kiến ở các vùng Tohoku, Hokuriku, Tokai, Kinki và tỉnh Niigata là 70 cm, 50 cm ở Hokkaido và vùng Chugoku, 40 cm ở Kanto - Koshin và phía bắc Kyushu, và 30 cm ở Shikoku. Ngoài ra, gió rất mạnh kèm theo tuyết sẽ xảy ra ở khắp các vùng trên cả nước.
Trên các vùng biển Nhật Bản, dự kiến sóng sẽ cao và rất dữ dội. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo, đợt không khí lạnh này sẽ tràn vào Nhật Bản theo từng đợt cho đến khoảng ngày 09/02 tới và những ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ diễn ra trong thời gian dài.
Cơ quan này kêu gọi mọi người dân cảnh giác với tuyết rơi dày, bão tuyết, tuyết trôi, lở tuyết, sóng cao, gió giật mạnh, sét đánh và lốc xoáy, cũng như nguy cơ mất điện, cây đổ có thể xảy ra; cảnh báo về khả năng nhiều tuyến giao thông chính, bao gồm cả đường sắt, đường bộ, đường thủy và hàng không, có khả năng tiếp tục bị phong tỏa, tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu; kêu gọi người dân hạn chế đi ra ngoài nếu không cần thiết, cân nhắc thay đổi kế hoạch, bao gồm cả việc tận dụng hình thức làm việc từ xa; đồng thời khuyến cáo trong trường hợp bắt buộc phải ra ngoài, cần đảm bảo đổ đầy bình xăng và lắp lốp xe mùa đông. Ngoài ra, cần sẵn sàng chuẩn bị xẻng xúc tuyết, quần áo ấm, chăn, pin dự phòng cho điện thoại di động, thức ăn và các vật dụng khác trong trường hợp bị mắc kẹt.
Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, đợt không khí lạnh và mạnh nhất trong mùa tràn vào Nhật Bản chỉ trong khoảng hai ngày qua, nhưng đã gây thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hướng lớn đến cuộc sống của người dân. Tính đến 6h sáng nay, ít nhất 1 người đã thiệt mạng vì bị cây lớn đổ do tuyết, hàng trăm vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khiến hàng chục người bị thương. Trong khi đó, thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi dày cũng khiến nhiều tuyến quốc lộ chính bị phong tỏa, nhiều tuyến xe khách liên tỉnh và tàu cao tốc (Shinkansen) phải dừng hoạt động hoàn toàn, cùng nhiều chuyến bay nội địa khác phải hủy bỏ.
Đến nay, các địa phương đang đẩy mạnh hoạt động dọn tuyết nhằm phục hồi giao thông và sinh hoạt cho người dân.
(Theo VOV)