Ông Tập Cận Bình khẳng định quan hệ Nga - Trung 'bền chặt như thép'

  • Cập nhật: Thứ bảy, 1/3/2025 | 7:00:16 AM

Ngày 28/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp với ông Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, tại Bắc Kinh, trong đó ông tái khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa Trung Quốc và Nga.

Ông Shoigu và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua
Ông Shoigu và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua

Theo Telegraph, phát biểu sau cuộc gặp, ông Tập Cận Bình gọi Nga và Trung Quốc là "những láng giềng thân thiện” và nhấn mạnh rằng quan hệ giữa hai nước hiện "bền chặt như thép”.

Về phía Nga, ông Sergei Shoigu cũng khẳng định quan hệ song phương giữa hai nước đang ở mức "cao chưa từng có” và không nhằm vào bất kỳ bên thứ 3 nào. Ông Shoigu cũng chuyển lời chào nồng nhiệt của Tổng thống Vladymir Putin tới ông Tập Cận Bình và cho biết người đứng đầu Điện Kremlin đánh giá cao tình hữu nghị chân thành và sự tiếp xúc chặt chẽ với Trung Quốc.

Hồi đầu tuần, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố Nga và Trung Quốc "không thể bị chia tách khỏi nhau”. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cho biết ông và Tổng thống Nga đã liên lạc với nhau 2 lần kể từ đầu năm 2025. Cả hai đã lập kế hoạch tổng thể cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước và có những trao đổi sâu rộng về một loạt vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng.

Đáng chú ý, động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 1/3. Mục tiêu của cuộc gặp là ký kết một thỏa thuận kinh tế quan trọng nhằm hỗ trợ tái thiết Ukraine và thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Thỏa thuận này dự kiến sẽ cho phép Mỹ tham gia vào ngành công nghiệp khai thác khoáng sản của Ukraine nhưng không bao gồm các đảm bảo an ninh cụ thể cho Kiev.

Mặc dù Trung Quốc luôn cố gắng duy trì lập trường trung lập trong xung đột Ukraine, Bắc Kinh và Moscow đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược "không giới hạn". Trong bối cảnh Mỹ và phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, Bắc Kinh đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng của Moscow.

Vào ngày 11/7/2024, NATO đã kêu gọi Trung Quốc "chấm dứt mọi hỗ trợ vật chất và chính trị cho nỗ lực chiến tranh của Nga, bao gồm việc chuyển giao linh kiện, vật tư có công dụng kép, dùng được cho mục đích dân sự và quân sự, như bộ phận vũ khí, thiết bị và nguyên liệu thô dùng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga”.

Trung Quốc đã mạnh mẽ chỉ trích tuyên bố trên. Người phát ngôn của phái bộ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) cho biết trong một tuyên bố vào cùng ngày rằng tuyên bố của NATO "chứa đầy tâm lý Chiến tranh Lạnh và những lời lẽ hiếu chiến, khiêu khích và những lời dối trá và bôi nhọ rõ ràng”.

(Theo mekongasean)

Các tin khác
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Nhà Trắng, ngày 28/2/2025. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2 đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Việc ký kết một thỏa thuận khoáng sản đã không diễn ra theo dự kiến sau cuộc tranh luận căng thẳng giữa hai Tổng thống.

Nông dân đỗ máy kéo và máy nông nghiệp tại một cửa khẩu biên giới.

Người biểu tình đã đỗ hàng chục máy kéo và máy nông nghiệp trên con đường nối liền Séc với Slovakia, làm gián đoạn hoạt động giao thông xuyên biên giới trong một khoảng thời gian ngắn.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp nội các ngày 26-2.

Tổng thống Donald Trump ngày 27-2 tuyên bố Trung Quốc sẽ bị áp thêm thuế quan 10%, có hiệu lực vào ngày 4-3 tới.

Một cơ sở lọc dầu tại khu vực Slonim.

Theo thông báo từ Chính phủ Nga, bước đi này không chỉ giúp thị trường nhiên liệu trong nước ổn định mà còn hỗ trợ ngành lọc dầu và ngăn chặn tình trạng xuất khẩu trái phép.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục