Tổng thống Pháp kêu gọi gây áp lực khiến Nga chấp nhận ngừng bắn

  • Cập nhật: Chủ nhật, 16/3/2025 | 7:50:08 AM

Tổng thống Pháp Macron cho rằng châu Âu và Mỹ cần phải tạo áp lực lên Nga để nước này chấp nhận lệnh ngừng bắn được đề xuất trong xung đột với Ukraine

Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu tại một sự kiện ở Strasbourg, miền đông Pháp.
Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu tại một sự kiện ở Strasbourg, miền đông Pháp.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp trực tuyến sáng 15/3 của các quốc gia ủng hộ Ukraine do Thủ tướng Anh Keir Starmer tổ chức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng "Nga không tạo ấn tượng rằng họ thực sự mong muốn hòa bình".

Theo ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang "leo thang chiến sự" và "muốn giành được mọi thứ rồi mới đàm phán". "Nga phải có phản ứng rõ ràng. Chúng ta cũng phải phối hợp cùng Mỹ gây những áp lực rõ ràng với Nga nhằm đạt lệnh ngừng bắn", Tổng thống Pháp cho biết thêm.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng một, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhấn mạnh mong muốn chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài ba năm qua ở Ukraine và có những động thái cải thiện mối quan hệ với người đồng cấp Nga Putin.

Sau cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hồi tháng trước, Kiev đã nỗ lực khôi phục quan hệ giữa đôi bên.

Ukraine ủng hộ lệnh ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất. Tổng thống Putin trong khi đó nói rằng Nga "nhất trí với những đề xuất nhằm kết thúc xung đột" nhưng cũng đặt ra nhiều điều kiện mà theo giới chuyên gia là có khả năng làm trì hoãn tiến trình đàm phán, hoặc khiến triển vọng ngừng giao tranh trở nên bất khả thi.

"Nếu Nga không chân thành với cam kết hòa bình, Tổng thống Trump sẽ thắt chặt lệnh trừng phạt và trả đũa. Điều này sẽ thay đổi hoàn toàn mọi động lực", Tổng thống Macron phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với báo chí địa phương hôm 14/3 và được đăng vào cuối ngày 15/3.

Theo ông, quá trình lập kế hoạch đang được đẩy nhanh ở các quốc gia sẵn sàng cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine nếu lệnh ngừng bắn được ký kết, trong đó có Anh và Pháp.

Các lãnh đạo quân sự từ khoảng 30 quốc gia đã họp tại Paris hôm 11/3 để thảo luận về kế hoạch thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine và sẽ họp lại vào ngày 20/3 tại Anh.

"Một số nước châu Âu, thậm chí là cả các nước ngoài châu Âu, đã bày tỏ mong muốn tham gia" triển khai quân tới Ukraine để đảm bảo thỏa thuận hòa bình trong tương lai với Nga, ông Macron cho hay.

Nga lâu nay vẫn phản đối việc triển khai lực lượng nước ngoài tới Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp khẳng định "nếu Ukraine yêu cầu lực lượng đồng minh vào lãnh thổ của mình, Nga không có quyền chấp nhận hay từ chối".

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho không quân nước này thực hiện một loạt vụ không kích nhằm vào lực lượng Houthi ở thủ đô Sanaa, Yemen.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét áp các quy định cấm và hạn chế nhập cảnh rộng rãi đối với công dân từ hàng chục quốc gia, Reuters dẫn nguồn tin và tài liệu nội bộ cho biết.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani ngày 14/3 tuyên bố thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria đã bị tiêu diệt, đồng thời mô tả đối tượng này là "một trong những phần tử khủng bố nguy hiểm nhất” trên thế giới.

Cuộc họp của ngoại trưởng các nước G7 tại Charlevoix, Quebec ngày 13/3.

Ngoại trưởng các nước G7 ngày 14/3 đã ra tuyên bố trong đó tái khẳng định ủng hộ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục