Philippines sẽ tiến hành cuộc điều tra chính thức về vụ bắt giữ cựu Tổng thống Rodrigo Duterte của Tòa án Hình sự Quốc tế vào tuần trước.
|
Cựu Tổng thống Philippines Duterte
|
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sẽ xét xử cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về các tội ác chống lại loài người bị cáo buộc.
Ông Duterte - 79 tuổi, cựu nguyên thủ quốc gia châu Á đầu tiên bị ICC buộc tội - đã bị cáo buộc tội giết người trong chiến dịch chống buôn bán ma túy và tội phạm ma túy kéo dài nhiều năm trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Các nhóm nhân quyền cho biết chiến dịch này đã khiến hàng nghìn người tử vong.
Thượng viện Philippines cho biết vào ngày 17/3 rằng cuộc điều tra được khởi xướng bởi Thượng nghị sĩ Imee Marcos - em gái của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và là bạn thân con gái cả của ông Duterte, Phó Tổng thống Sara Duterte.
"Là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Philippines, tôi kêu gọi một cuộc điều tra khẩn cấp về vụ bắt giữ cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, một vấn đề đã chia rẽ sâu sắc đất nước" - bà Imee Marcos cho biết trong một tuyên bố vào ngày 17/3 - "Điều bắt buộc là phải xác định xem việc bắt giữ ông Duterte có tuân thủ đúng quy trình tố tụng hay không, đồng thời đảm bảo rằng các quyền hợp pháp của cựu Tổng thống không chỉ được duy trì mà còn được bảo vệ"; "Chủ quyền và các quy trình pháp lý của chúng ta phải luôn được coi trọng hàng đầu".
Cựu Tổng thống Duterte đã bị bắt tại sân bay Manila vào ngày 11/3 sau chuyến đi ngắn đến Hong Kong (Trung Quốc) và bay đến Hà Lan chỉ vài giờ sau đó - nơi ông bị chuyển giao cho ICC.
Vài giờ sau đó, bà Imee Marcos đã cảnh báo về việc bắt giữ cựu Tổng thống Duterte rằng: "Điều này chỉ có thể dẫn đến rắc rối".
Vào ngày 14/3, bà tuyên bố: "Tôi không thể chấp nhận những gì họ đã làm với ông Duterte".
Thượng viện Philippines đã ấn định phiên điều trần công khai vào ngày 20/3 và mời cảnh sát cấp cao cùng các quan chức chính phủ khác đưa ra bằng chứng.
(Theo VTV)
Bộ Y tế Palestine cho biết, số nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc không kích dữ dội của Israel nhằm vào tại Dải Gaza đã lên tới ít nhất 330 người.
Ngày 18/3, các quốc gia khu vực Bắc Âu - Baltic đã gửi một bức thư chung nhằm thúc giục Liên minh châu Âu (EU) khẩn trương vạch ra lộ trình rõ ràng cho quá trình hội nhập châu Âu của Ukraine do lo ngại Hungary đang nỗ lực cản trở tiến trình này.
Tổng thống Putin đồng ý với đề xuất của Mỹ về việc Nga và Ukraine ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày, nhưng không ngừng bắn hoàn toàn.
Ít nhất 100 người Palestine, trong đó có nhiều trẻ nhỏ, thiệt mạng trong cuộc không kích diện rộng của quân đội Israel vào Dải Gaza.