Nga tuyên bố không chuyển giao nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho nước khác

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/3/2025 | 2:11:33 PM

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã được đưa vào ngành năng lượng hạt nhân của Nga từ lâu và việc chuyển giao nhà máy này cho Ukraine hay một quốc gia khác là không thể xảy ra.

Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không lâu sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022.
Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không lâu sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 25/3 nhấn mạnh, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là một cơ sở của Nga và việc chuyển giao quyền kiểm soát nhà máy này cho Ukraine hay bất kỳ quốc gia nào khác là không thể xảy ra.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết việc vận hành chung nhà máy này là không thể chấp nhận được, vì sẽ không thể đảm bảo an toàn về mặt vật lý và hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Nga cho hay khu vực Zaporizhzhia là một trong 4 khu vực trước đây của Ukraine nhưng đã sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức tại mỗi vùng. Một sắc lệnh của Tổng thống Nga đã chính thức biến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm trong khu vực cùng tên thành tài sản của Nga.

Cả Ukraine và các nước phương Tây đều bác bỏ các cuộc trưng cầu ý dân nói trên.

"Việc đưa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào ngành năng lượng hạt nhân của Nga là điều đã được thực hiện trên thực tế từ lâu. Việc chuyển giao nhà máy này cho Ukraine hay một quốc gia khác là không thể xảy ra”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Lực lượng Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Kể từ đó tới nay, cả Ukraine và Nga đều cáo buộc lẫn nhau tiến hành các cuộc tấn công, làm nguy hiểm đến sự an toàn của nhà máy.

Ukraine đã yêu cầu Nga trả lại quyền kiểm soát nhà máy này và Kiev cũng bác bỏ việc Moscow sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine năm 2022 là bất hợp pháp.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Volodymyr Zelensky gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng Washington có thể sở hữu các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine để đảm bảo an toàn cho các sơ sở này.

Ông Zelensky sau đó khẳng định các nhà máy điện nói chung và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nói riêng thuộc về nhân dân Ukraine.

(Theo VOV)

Các tin khác
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Đức tại thủ đô Berlin.

Ngày 25/3, Quốc hội liên bang (Bundestag) ở Đức đã bắt đầu họp phiên đầu tiên của khóa mới, hơn một tháng sau khi nước này tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đón Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Phu nhân tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Chiều 25-3, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lawrence Wong và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 - 26/3, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân.

Ông Vladimir Chizhov.

Mỹ và Nga không thể đưa ra tuyên bố sau các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Ukraine, hãng thông tấn Interfax đưa tin, dập tắt hy vọng rằng hai bên sẽ có thể đưa ra một tuyên bố chung sau cuộc họp kéo dài.

Khách sạn nơi phái đoàn Mỹ và Nga bắt đầu vòng đàm phán mới tại Riyadh, Saudi Arabia ngày 24-3.

Theo Kyiv Independent, phái đoàn Nga và Mỹ đã kết thúc cuộc đàm phán kéo dài trong 12 giờ với 3 lần giải lao tại Riyadh, Saudi Arabia, vào ngày 24-3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục