Nga viện trợ nhân đạo cho người Serbia ở Kosovo

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/3/2008 | 12:00:00 AM

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25-3 đã công bố viện trợ nhân đạo cho người Serbia thiểu số tại Kosovo theo yêu cầu của Chính phủ Serbia. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết khoản viện trợ này để giải quyết một phần khó khăn của người Serbia tại tỉnh Kosovo.

Ông Putin không cho biết quyết định của Nga có thông qua chính quyền Kosovo hay không nhưng khẳng định viện trợ của Nga chỉ mang tính chất nhân đạo. Đại sứ Serbia tại Nga hoan nghênh quyết định của Nga, xem đây là dấu hiệu ủng hộ của Nga với Serbia trong tình thế khó khăn của Serbia sau khi Kosovo tuyên bố độc lập.

Hiện người Serbia tại Kosovo còn trông chờ Nga đưa quân tới đây chiến đấu với họ. 3.000 người đã tập trung tại thị trấn Mitrovica kêu gọi Chính phủ Serbia đưa quân đội và cảnh sát tới bảo vệ họ.

Trong khi đó, người tự xưng là thủ tướng của Kosovo Hashim Thaci đã bác bỏ kế hoạch của Serbia theo đó sẽ chia Kosovo thành hai khu vực gồm khu vực người Serbia thiểu số do Serbia cai quản và khu vực người gốc Albania do chính quyền Kosovo cai quản.

Kế hoạch này có thể công nhận một phần Kosovo độc lập nhưng Serbia vẫn kiểm soát cảnh sát, tòa án, hải quan. Ông Thacim cho rằng “sự toàn vẹn lãnh thổ” của Kosovo đã được NATO và các tổ chức quốc tế bảo đảm.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục