Đâm chém điên loạn tại Hàn Quốc, 6 người thiệt mạng

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/10/2008 | 12:00:00 AM

Ngày 20/10, một người đàn ông Hàn Quốc đã gây ra vụ đâm chém điên loạn tại thủ đô Seoul làm 6 người thiệt mạng, ít nhất 7 người khác bị thương.

Nghi phạm bị cảnh sát Seoul bắt giữ
Nghi phạm bị cảnh sát Seoul bắt giữ

Cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ nghi phạm tại hiện trường. Đây là một người đàn ông 31 tuổi, mang họ Jeong.

Đầu tiên, nghi phạm đã châm lửa đốt khu chung cư nơi anh ta đang ở và sau đó tấn công những người xung quanh khi họ tháo chạy khỏi ngọn lửa.

Theo cảnh sát Seoul, 5 nạn nhân đã bị thủ phạm đâm chết, trong khi người còn lại thiệt mạng khi cố thoát thân bằng cách nhảy xuống từ tầng 4 của tòa nhà.

Ít nhất 7 người khác bị thương và số người thiệt mạng có thể tăng lên do có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát cho biết, Jeong làm việc bán thời gian cho một nhà hàng và đã thất nghiệp từ tháng 4 vừa qua. Gần đây, anh ta đã không thể thanh toán nổi tiền thuê nhà và các hóa đơn khác.

Khi bị bắt, Jeong khai rằng không muốn sống vì mọi người “coi thường anh ta”. Jeong nói: “Xã hội phớt lờ tôi. Tôi muốn giết tất cả họ”

Tại nơi ở của nghi phạm, cảnh sát thu thêm được thêm 2 con dao và 1 khẩu súng bắn hơi cay.

 

(Theo TPO)

Các tin khác
Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục