Chile: Hơn 30 thợ mỏ có thể lên mặt đất vào ngày 15-10

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/10/2010 | 7:54:41 AM

Ngày 5-10, hãng AFP dẫn lời Tổng thống Chile Sebastian Pinera cho biết công việc giải cứu 33 thợ mỏ đang tiến triển rất tốt và nhiều khả năng những thợ mỏ này sẽ được đưa lên mặt đất vào ngày 15-10. Theo các chuyên gia kỹ thuật, các trục khoan sẽ tới được địa điểm các thợ mỏ đang bị mắc kẹt ở độ sâu 700m dưới lòng đất trong vài ngày tới.

Tiếp đó, thời gian để đưa lồng cứu hộ xuống độ sâu này mất thêm vài ngày nữa. Các trục khoan nói trên có tác dụng cố định lối vào cho chiếc lồng cứu hộ hình viên nhộng, rộng hơn nửa mét và cao 2m rưỡi, được thiết kế bằng thép đặc biệt, có khả năng chịu va đập trong lòng đất. Từng thợ mỏ sẽ được chiếc lồng thép này đưa lên mặt đất bằng hệ thống ròng rọc. Hiện thể chất và tinh thần của các thợ mỏ vẫn ở trạng thái tốt cho dù đến thời điểm này là tròn 2 tháng họ bị kẹt dưới lòng đất.

Vụ sập hầm xảy ra ngày 5-8 tại khu mỏ San Jose, cách thủ đô Santiago hơn 700km về phía Bắc, làm 33 thợ mỏ bị mắc kẹt. 

(Theo SGGP)

Các tin khác
Tháp làm lạnh tại Yongbyon được phá hủy theo một thỏa thuận đổi giải giáp lấy viện trợ vào 6/2008.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay cho hay Triều Tiên đang phục hồi các cơ sở ở lò phản ứng hạt nhân Yongbyon, trước đây là nguồn sản xuất pluton cấp độ vũ khí của nước này.

Newin Chidchob, từng là cánh tay phải của ông Thaksin Shinawatra hôm qua ám chỉ rằng cựu Thủ tướng Thái Lan có ý định ám sát nhiều nhân vật cấp cao của nước này.

Cựu Tổng Thư ký Đảng DPJ Ichiro Ozawa.

Ngày 4/10, Ủy ban điều tra công tố số 5 của Tokyo đã ra quyết định nêu rõ cựu Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Ichiro Ozawa cần bị truy tố vì vụ bê bối quỹ chính trị.

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 4-10 đã triển khai một đơn vị an ninh đặc biệt, một phần trong nỗ lực thúc đẩy an toàn và an ninh trước các mối đe dọa khủng bố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục