Phát hiện nơi ẩn náu bí mật của ông Gaddafi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/5/2011 | 7:57:52 AM

Các nguồn tin tình báo Anh hôm qua (26/5) tiết lộ, Tổng thống Muammar Gaddafi đang “ngày càng trở nên lo sợ” bị NATO giết và đã tìm cách ẩn náu trong các bệnh viện của Libya để tránh các cuộc không kích.

Tổng thống Gaddafi.
Tổng thống Gaddafi.

Nhà lãnh đạo Libya đang bị “hoang tưởng” và đang “trốn chạy” các cuộc tấn công của NATO, các nguồn tin ngoại giao Anh dẫn lời nguồn tin tình báo cho hay.

 

Anh và Pháp tuần này đã tăng cường các cuộc tấn công vào thủ đô Tripoli và Tổng thống Gaddafi – người đã không xuất hiện trước công chúng trong nhiều tuần nay. Ông này được cho là đang chạy trốn từ bệnh viện này đến bệnh viện khác.

 

Dù NATO luôn công khai phủ nhận nhằm mục tiêu vào ông Gaddafi nhưng lực lượng này đã thực hiện ít nhất một cuộc tấn công vào một tòa nhà nơi Tổng thống Gaddafi được cho là đang có mặt trong đó.

 

Các nhà ngoại giao Anh cho rằng, nguy cơ thực sự về cái chết đã gây “ảnh hưởng về tâm lý” đối với Tổng thống Gaddafi. Các quan chức của ông Gaddafi tuần này đã lần đầu tiên nói đến việc Nhà lãnh đạo của họ có thể từ chức.

 

Nguồn tin ngoại giao cho biết: “Có một sự nhất trí cao rằng chúng ta cần phải siết chặt gọng kìm và đó là điều chúng ta đang làm. Có một điều rất đáng ngạc nhiên là ông Gaddafi dường như đang chạy từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Điều mà ông ta đang làm lúc này là chuyển từ một nơi chúng ta sẽ không đánh bom đến một nơi khác mà chúng ta cũng sẽ không đánh bom”.

 

Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua cho biết, NATO muốn “tăng cường sức ép lên chính quyền ông Gaddafi để người dân ở Libya có thể lựa chọn tương lai của họ”. Trong một động thái mới nhất nhằm tăng cường áp lực quân sự lên Tổng thống Gaddafi, Thủ tướng Cameron đã chính thức phê chuẩn việc triển khai máy bay trực thăng Apache ở Libya và những chiếc máy bay này đã bắt đầu bay đến đất nước Bắc Phi.

 

Trong lúc này có tin, ông Hadeiba Hadi, Đại sứ Libya tại Liên minh Châu Âu, hôm qua đã tuyên bố, ông cùng với tất cả các nhân viên của mình đã rời bỏ hàng ngũ của Tổng thống Gaddafi. Theo lời ông Hadi, ông và các đồng nghiệp của mình muốn “phục vụ người dân Libya trong cuộc đấu tranh vì dân chủ”.

 

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Sinh viên Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: Politico.

Cuộc biểu tình của các sinh viên đại học đang khiến Tổng thống Biden phải “đau đầu” tìm cách giải quyết, nhưng cũng có thể là lối thoát chính trị dành cho ông Trump khi có vẻ như ông chủ cũ của Nhà Trắng đang ở “kèo dưới” trong cuộc chiến pháp lý.

Nắng nóng ở Myanmar.

Theo Cơ quan khí tượng và thủy văn Myanmar, ngày 28/4 vừa qua là ngày tháng 4 nóng nhất ở Mandalay trong 77 năm qua, với nhiệt độ lên tới 44,8 độ C.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ở Honolulu, ngày 2/5.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Các em nhỏ thu nhặt đồ đạc sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/5/2024.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng cho đến khi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, không gián đoạn tới Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục