Ông Gaddafi kêu gọi HĐBA bảo vệ thành phố Sirte
- Cập nhật: Thứ năm, 15/9/2011 | 8:01:29 AM
Ngày 14/9, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bảo vệ thành phố quê hương Sirte của ông trước "những hành động hung bạo" của NATO.
Chú lạc đà bình thản ở địa điểm do phe nổi dậy kiểm soát cách Sirte 160km.
|
Sirte hiện vẫn do lực lượng trung thành với ông Gaddafi kiểm soát.
Kênh truyền hình Arrai TV, có trụ sở tại Syria, dẫn một bức thư của ông Gaddafi cho biết: "Nếu thành phố Sirte bị cô lập với thế giới, để mặc cho các hành động hung bạo diễn ra, thì thế giới phải có nghĩa vụ hiện diện và có trách nhiệm quốc tế cũng như can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn tội ác này".
Theo Arrai TV, lá thư này đã được gửi tới HĐBA LHQ.
Cũng trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày trên kênh truyền hình này, người phát ngôn của ông Gaddafi, ông Mussa Ibrahim cho biết ban lãnh đạo của lực lượng nổi dậy ở Libya đang "bỏ đói" các khu vực trung thành với Đại tá Gaddafi nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực này.
Ông Ibrahim nói: "Cuộc sống hàng ngày tại Sirte và Bani Walid rất khó khăn".
Hiện vẫn chưa rõ tung tích của Đại tá Gaddafi, song nhà lãnh đạo Libya đã vài lần liên hệ với Arrai TV kể từ hôm 23/8.
Trong một diễn biến khác cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) Mustafa Abdel Jalil xác nhận rằng Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ là một trong số các lãnh đạo thế giới tới thủ đô Tripoli trong ngày 15/9.
Tuy nhiên, ông Jalil lại không đề cập tới việc Thủ tướng Anh David Cameron có tới hay không.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
Một chiếc máy bay hiệu Embraer tương đối mới chuyên dùng để chở các quan chức quân sự cao cấp của Angola hôm 14/9 đâm xuống đất khiến 30 người thiệt mạng, trong đó có 3 sĩ quan cấp tướng.
Báo cáo thường niên của Cục điều tra dân số Mỹ vừa gây hoang mang trong dư luận khi cho biết tỷ lệ đói nghèo của các hộ gia đình Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1993 và cũng là mức cao nhất kể từ khi Cục điều tra dân số bắt đầu theo dõi chỉ số đói nghèo vào năm 1959.
Niger ngày 14.9 cho biết, Saadi Gaddafi - một người con trai của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi của Libya - đã đến thủ đô Niamey của nước này vào hôm 13.9.
Lực lượng nổi dậy Afghanistan hôm 13-9 nã nhiều quả rocket và đạn súng tiểu liên về phía các tòa nhà Đại sứ quán Mỹ, tổng hành dinh của NATO và tòa nhà chính phủ ở thủ đô Kabul, làm bị thương ít nhất 4 người Afghanistan. Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công này.