Tướng của Pháp phân tích vụ NATO đánh bom “nhầm” tại Pakistan

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/11/2011 | 1:30:44 PM

Tướng Alain Lamballe tin rằng người Pakistan đã quá chán ngán bởi họ cho rằng chủ quyền quốc gia của mình thường xuyên bị xâm phạm.

Một máy bay trực thăng của NATO tại khu vực một vụ nổ bom ở Kabul ngày 29/10/2011.
Một máy bay trực thăng của NATO tại khu vực một vụ nổ bom ở Kabul ngày 29/10/2011.

Vụ tấn công đêm 25/11 của NATO làm 26 binh sĩ Pakistan thiệt mạng thêm một lần nữa gây căng thẳng mối quan hệ vốn dĩ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa Mỹ với Pakistan và làm phức tạp thêm tình hình khu vực. Các cuộc biểu tình chống Mỹ liên tục diễn ra tại Pakistan sau vụ tấn công này.

Phóng viên VOV thường trú tại Pháp phỏng vấn ông Alain Lamballe, Tướng quân đội Pháp, chuyên gia về khu vực Nam Á.

PV: Thưa ông Alain Lamballe, có thể nói rằng đây không phải là lần đầu tiên NATO đánh bom “nhầm” vào các mục tiêu quân sự và dân sự ở Pakistan?

Ông Alain Lamballe: Đúng là như vậy. Đáng tiếc là đã xảy ra nhiều vụ đánh bom “nhầm”. Và ngay cả khi những mục tiêu bị đánh bom là quân sự, thì thiệt hại thường không giới hạn và dân thường cũng nằm trong số các nạn nhân.

PV: Sau vụ việc này, Pakistan đã đòi xem xét lại các thỏa thuận, yêu cầu Mỹ rút lui khỏi căn cứ Shamsi, chặn đường cung cấp cho NATO ở Afghanistan. Ông giải thích như thế nào về cách phản ứng này?

Ông Alain Lamballe: Hoàn toàn bình thường khi Pakistan có những phản ứng như vậy, bởi nước này đã quá chán ngán với những hành động của Mỹ và NATO. Đây không phải là lần đầu tiên mà Mỹ có hành động như vậy. Họ cư xử như thể là họ đang hành động trên một vùng đất chiếm đóng ở Pakistan.

Chúng ta đã chứng kiến điều này trong vụ Lahore, trong đó một người Mỹ có vũ trang bị bắt giữ sau khi giết hại hai hoặc ba người Pakistan. Nhiều vụ việc cho thấy người Mỹ hành động mà không cần báo trước cho Pakistan.

Tôi tin rằng người Pakistan đã quá chán với tình trạng này bởi họ cho rằng chủ quyền quốc gia của mình thường xuyên bị xâm phạm, chủ yếu là từ phía Mỹ.

PV: Vụ việc này sẽ gây ra hậu quả như thế nào đối với tình hình khu vực, thưa ông?

Ông Alain Lamballe: Tình hình khu vực hiện nay đang phức tạp và vụ việc vừa qua cho thấy tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Chính quyền Pakistan, mà đặc biệt là giới quân đội đang rất mệt mỏi với những hành động của Mỹ và NATO.

Nhiều vụ việc như vụ tiêu diệt Bin Laden và hàng loạt vụ việc khác khiến cho tâm lý chống Mỹ ở Pakistan ngày càng dâng cao, không chỉ trong giới cầm quyền mà còn mở rộng trong dân chúng Pakistan. Ngày càng có nhiều người Pakistan phản đối thái độ của Mỹ và muốn Mỹ phải rút lui khỏi khu vực càng sớm càng tốt.

Trong khi đó, chúng ta biết rằng Pakistan đóng vai trò trung tâm ở khu vực vì nhiều lý do. Do vị trí địa lý của mình, Pakistan là mắt xích quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa cho quân đội NATO ở Afghanistan. Điều này tiếp tục đúng cho dù vào thời điểm hiện nay, NATO hiện đã đa dạng hóa đường vận chuyển ở phía Bắc qua Nga và các nước Trung Á.

Pakistan cũng đóng vai trò rất tiêu cực đối với phương Tây và NATO bởi các khu vực bộ lạc của nước này là nơi trú ẩn cho các mạng lưới vũ trang, đặc biệt là mạng lưới Haqani hoạt động chống lợi ích của Mỹ, liên quân, thậm chí ngay trên đất của Pakistan. Do vậy, quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Pakistan sẽ không có lợi cho Mỹ, liên quân và cho tình hình khu vực.

PV: Ông đánh giá như thế nào về viễn cảnh quan hệ Mỹ - Pakistan sau vụ việc này ?

Ông Alain Lamballe: Như tôi đã nhấn mạnh, người Mỹ cần Pakistan để vận chuyển một phần hàng hóa từ cảng Karachi tới Afghanistan và trong cuộc chiến chống khủng bố. Nhưng có thể nói rằng mối quan hệ Mỹ - Pakistan hiện nay đang ở tình trạng xuống cấp và nó sẽ vẫn không được cải thiện trong thời gian tới.

Người Pakistan thực sự chờ đợi sự ra đi của quân đội Mỹ nhưng cũng không quá ảo tưởng bởi Mỹ sẽ không rút lui hoàn toàn khỏi khu vực. Quân đội Mỹ vẫn sẽ duy trì sự hiện diện quân sự, đặc biệt là ở Afghanistan.

Tôi tin rằng Pakistan không phải là quốc gia duy nhất lo ngại về sự hiện diện này của Mỹ mà cả các nước Trung Á cũng có mối quan ngại tương tự.

PV: Xin cảm ơn ông!.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hai chiếc tàu ngầm Ghadir của hải quân Iran.

Trước nguy cơ bị tấn công, Iran mới đây tuyên bố tăng thêm ba tàu ngầm cho lực lượng hải quân và đe dọa sẽ tấn công hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 28-11, các hãng tin châu Âu cho biết, Đức đang có kế hoạch phối hợp với 5 nền kinh tế hàng đầu khác của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) gồm Pháp, Phần Lan, Hà Lan, Luxembourg và Áo để phát hành trái phiếu chung "thượng hạng".

Số bệnh nhân nhiễm tả tại Haiti hiện đã tăng lên 450.000 người, chiếm 5% trong tổng dân số 10 triệu người.

Ngày 28/11, một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công căn cứ quân sự tại thị trấn Taji của Iraq, làm 11 người chết và 19 người bị thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục