Đã có 54 người thiệt mạng sau vụ đánh bom tại Kabul
- Cập nhật: Thứ tư, 7/12/2011 | 7:51:08 AM
Cảnh sát cho biết, số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng vì lúc xảy ra vụ tấn công có hàng trăm tín đồ Hồi giáo dòng Shiite đang dự lễ Ashura.
![]() |
Số người thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng (Ảnh: AFP).
|
Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại một đền thờ Hồi giáo ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 6/12 đã tăng lên 54 người và hơn 100 người khác bị thương.
Một vụ đánh bom khác tại ngôi đền ở thành phố Mazar-i-Sharif, miền Bắc của Afghanistan, làm 4 người thiệt mạng và 17 người bị thương.
Phát biểu sau cuộc họp báo với Thủ tướng Đức tại Berlin, Tổng thống Afghanistan đã cực lực lên án các vụ tấn công: “Đây là lần đầu tiên các vụ tấn công đẫm máu xảy ra trong một ngày lễ tôn giáo quan trọng tại Afghanistan. Chúng tôi gửi lời chia buồn tới những gia đình có người thân gặp nạn và mong tất cả những người bị thương sẽ chóng bình phục”.
Các vụ tấn công mang động cơ tôn giáo vào người Shiite rất hiếm khi xảy ra tại Afghanstan, mặc dù các vụ tấn công này khá phổ biến tại nước láng giềng Pakistan.
Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Lực lượng Taliban tại Afghanistan cũng cực lực lên án vụ đánh bom.
Các vụ tấn công đẫm máu xảy ra chỉ một ngày sau khi Hội nghị quốc tế về tương lai Afghanistan kết thúc. Điều đó chứng tỏ rằng, bất chấp việc các nước cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính cho chính quyền Kabul trong vòng một thập kỷ sau khi lực lượng chiến đấu của NATO rút hết khỏi chiến trường Nam Á vào năm 2014, Afghanistan vẫn sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an ninh.
(Theo VOV)
Các tin khác
Theo một nghiên cứu mới đây, Việt Nam sẽ phải mất tới 300 năm nữa mới có thể rà phá hết hoàn toàn số lượng bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Nếu như muốn đẩy nhanh tốc độ xử lý bom mìn, dự kiến trong vòng 50 năm nữa, mỗi năm cần phải có kinh phí là 200 triệu USD cho công tác rà phá vật liệu nổ.
Cựu Giám đốc cơ quan tình báo Arập Xêút, Hoàng thân Turki al-Faisal, ngày 5/12 cho biết nước này có thể cân nhắc có các vũ khí hạt nhân nhằm đối chọi với các đối thủ trong khu vực là Israel và Iran.