Nga gia nhập WTO
- Cập nhật: Chủ nhật, 18/12/2011 | 8:21:15 AM
Hãng AFP ngày 17-12 đưa tin, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã chính thức thông qua thỏa thuận gia nhập tổ chức của Nga sau 18 năm nỗ lực đàm phán.
![]() |
Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Elvira Nabiullina (trái) vui mừng sau thỏa thuận ký kết với WTO.
|
Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy khẳng định đây là thời khắc lịch sử đối với Liên bang Nga cũng như hệ thống thương mại đa phương này. Theo ông Lamy, với sự gia nhập của Nga, WTO sẽ chiếm 97% hoạt động thương mại toàn cầu.
Thời gian đàm phán kỷ lục
18 năm là mốc thời gian kỷ lục của WTO bởi từ trước tới nay chưa nước nào phải đàm phán lâu như vậy. Kỷ lục lâu nhất trước Nga thuộc về Trung Quốc, với thời gian đàm phán là 15 năm. Vào ngày 15-6-2012, Quốc hội Nga sẽ tiến hành phê chuẩn thỏa thuận gia nhập trên và lúc đó thỏa thuận này sẽ có hiệu lực.
Việc Nga gia nhập WTO sẽ giúp nước này chấm dứt vai trò “quan sát viên” trong G20, G8, BIRCS, giúp nước này có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy các hoạt động thương mại kinh tế thế giới. Trong bối cảnh các cuộc thương lượng trong khuôn khổ vòng đàm phán Doha bị bế tắc, kinh tế thế giới bị khủng hoảng, xu hướng bảo hộ mậu dịch mạnh thêm, việc Nga gia nhập WTO được xem là điểm son của Hội nghị bộ trưởng WTO lần thứ 8. Về phía Nga, chính phủ và các chuyên gia kinh tế đã hoan nghênh sự kiện này và nhận định việc trở thành thành viên của WTO sẽ đem lại nhiều lợi ích cho Nga, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài hơn nữa.
Để trở thành thành viên của WTO, Nga đã trải qua 18 năm với hơn 100 cuộc đàm phán, cùng với những nỗ lực không ngừng để đưa nền kinh tế phát triển mạnh mẽ từ những năm 2000 cho đến nay. Cách đây hơn một thập kỷ, tổng sản phẩm quốc nội của Nga chỉ đạt 250 tỷ USD thì trong năm 2011, con số này đã lên tới 1.900 tỷ USD, trở thành quốc gia có nền kinh tế xếp hàng thứ 6 trên thế giới. Nga có khoản nợ công ít, chỉ 13% GDP so với 100% ở Mỹ và 200% ở Nhật Bản. Tổng nợ của Nga, bao gồm tất cả các loại vay mượn tư nhân và nhà nước là khoảng 60% so với 200% ở Mỹ và 300% ở Hy Lạp. Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) dự báo, kinh tế Nga trong năm 2011 sẽ tăng trưởng 4%, một con số khá cao trong bối cảnh châu Âu phải hạ mức tăng trưởng vì khủng hoảng kinh tế.
Lợi ích và thách thức
Theo nhận định của Cơ quan xếp hạng quốc tế Fitch, sau khi vào WTO, nền kinh tế của Nga sẽ được cấu trúc lại theo hướng ít bị ảnh hưởng bởi sự biến động của giá cả nguyên liệu, giúp tăng trưởng kinh tế và đầu tư trực tiếp. Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra dự báo sau khi vào WTO, kinh tế Nga sẽ có mức tăng trưởng cao hơn so với con số 4%. Nền kinh tế Nga được hội nhập sâu rộng sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Nga.
Hàng hóa của các nước, đặc biệt là hàng tiêu dùng thiết yếu từ thực phẩm, công nghệ phẩm, đồ điện gia dụng, máy vi tính, điện thoại di động đến ôtô, máy bay, do thụ hưởng những lợi thế về thuế, cơ chế điều tiết xuất, nhập khẩu... sẽ tràn vào Nga với cơ cấu chủng loại phong phú hơn. Bên cạnh đó, hàng hóa do Nga sản xuất cũng sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường các nước ngoài, do không bị ngăn cách bởi những rào cản thuế quan và phi thuế quan, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài và Nga. Tuy nhiên, việc gia nhập WTO sẽ là một thách thức lớn cho các nhà sản xuất Nga. Họ buộc phải đầu tư công nghệ mới để hạ giá thành sản phẩm.
(Theo SGGP)
Các tin khác
Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul xác nhận đã bãi bỏ lệnh thu hồi hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra do chính phủ của ông Abhisit Vejjajiva ban hành trước đây.
Tại hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) diễn ra ở Geneve (Thụy Sĩ) ngày 16/12, tổ chức thương mại lớn nhất thế giới này đã chính thức thông qua thỏa thuận kết nạp Nga trở thành thành viên.
Ngày 15/12, một tay súng không rõ danh tính đã xả súng vào lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles. Thủ phạm đã trốn thoát sau khi thực hiện vụ tấn công.
Nga vừa đưa ra một nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria, động thái khiến các nước phương Tây rất ngạc nhiên.