Bắt tay vì thịnh vượng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/2/2012 | 8:24:47 AM

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Phi (AU) lần thứ 18 với chủ đề "Tăng cường thương mại liên Phi" đã kết thúc với nhiều dư vị khởi sắc.

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Phi (AU) đã vắng mặt người sáng lập G.Gaddafi.
Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Châu Phi (AU) đã vắng mặt người sáng lập G.Gaddafi.

Sau hai ngày nhóm họp (29, 30-1), ở thủ đô Addis Ababa (Ethiopia), các đại biểu dự hội nghị đã nhất trí thông qua "Tuyên bố về Chương trình Phát triển cơ sở hạ tầng Châu Phi"; đạt được nhiều thỏa thuận trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và an ninh. Tuyên bố cũng nêu rõ các nước trong khu vực sẽ đẩy mạnh tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng cũng như tiến trình hội nhập khu vực - những nhân tố cốt yếu trong quá trình phát triển chính trị - kinh tế - xã hội của Châu Phi.

Trước thềm hội nghị, ít ai nghĩ cuộc nhóm đầu tiên của các nhà lãnh đạo AU kể từ sau cái chết của người sáng lập ra tổ chức này, cố lãnh đạo Libya, ông Muammar Gaddafi, lại thành công như thế. Biến cố "mùa xuân Arab" quét qua Lục địa đen này đã gây bao sóng gió trên chính trường ở nhiều quốc gia khu vực Bắc Phi, kéo theo đó là sự sụt giảm về kinh tế, thương mại.

Trong khi đó, bạo lực, xung đột vẫn diễn ra ở một số nơi như Sudan và Nam Sudan, cùng với đó là sự can thiệp của bên ngoài vào các vấn đề nội bộ của Châu Phi... gây không ít trở ngại cho sự thống nhất, hòa bình ở châu lục này. Do đó, cái bắt tay cùng với nụ cười rạng rỡ của các nhà lãnh đạo AU khi kết thúc hội nghị đã gợi mở nhiều điều, trước hết là lối đi đúng hướng cho sự hợp tác, phát triển và thịnh vượng trong tương lai.

Những vấn đề được bàn thảo tại hội nghị đều rất sát thực với tình hình, đời sống của người dân trong châu lục. Đó là việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo theo hướng bảo đảm cung cấp năng lượng sạch, bền vững, giá rẻ và phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Trong tuyên bố kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã phát lời kêu gọi chính phủ các nước thành viên tăng chi tiêu công cho cơ sở hạ tầng thông qua việc triển khai các dự án thủy điện, nhà máy lọc dầu, xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí đốt, đẩy mạnh hiện đại hóa đường sắt và nâng cao năng lực bốc dỡ hàng hóa của các hải cảng.

Ước tính, Châu Phi sẽ cần tới 60 tỷ USD cho phát triển cơ sở hạ tầng trong 10 năm tới. Các nhà lãnh đạo cũng đề xuất xây dựng mạng lưới băng thông rộng và hệ thống cáp ngầm dưới đáy biển nhằm phát triển nền kinh tế kỹ thuật số, qua đó từng bước cải thiện thực trạng yếu kém hiện nay của cơ sở hạ tầng thông tin và dịch vụ.

Rõ ràng, hội nghị đã mở ra triển vọng tích cực cho sự hợp tác trong khu vực. Dư luận cho rằng, dẫu có những bất đồng tạm thời như hội nghị không bầu được Chủ tịch Hội đồng Liên minh Châu Phi (AUC), cơ quan hành pháp của AU, nhưng kết quả  của hội nghị đã góp phần tích cực thúc đẩy thương mại nội khối nhằm hướng tới mục tiêu thành lập Khu vực Thương mại tự do Châu Phi (CFTA) vào năm 2017.

Hiện tại, để giúp Lục địa đen này đạt được mục tiêu cần có sự tham gia của cộng đồng quốc tế, cụ thể là các định chế quốc tế như Ủy ban Kinh tế về Châu Phi của Liên hợp quốc (UNECA), Ngân hàng Phát triển Châu Phi và Ngân hàng Thế giới (WB) giúp Châu Phi thực hiện các kế hoạch và dự án đề ra.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Khói bốc lên từ vụ nổ tại căn cứ quân sự Iran tháng 11/2011.

Israel ngày 2/2 cho biết Iran đã bắt tay vào phát triển loại tên lửa có thể tấn công Mỹ ngay tại một căn cứ quân sự đã xảy ra vụ nổ ngày 12/11/2011 làm 17 binh sĩ Iran thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan được xem là kiến trúc sư hệ thống phòng thủ tên lửa của Iran.

Phà ở ngoài khơi Papua New Guinea.

Thủ tướng Australia Julia Gillard cho hay một chiếc phà chở 350 hành khách đã bị chìm vào sáng nay ở ngoài khơi Papua New Guinea.

Tổng thống Nga Medvedev.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định rằng nước Nga là một phần không thể tách rời của châu Á Thái Bình dương, và sẽ làm hết mình để củng cố vai trò là "tiền đồn trong tăng trưởng toàn cầu".

Một cây cầu ở Nagano sập bị cho là do tuyết.

Ít nhất 53 người chết và hơn 570 người bị thương liên quan tới tình trạng tuyết đang rơi dày đặc ở các tỉnh phía tây và bắc của Nhật Bản, theo báo Mainichi Daily.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục