Bác tin về âm mưu ám sát Bộ trưởng Israel Barak

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/2/2012 | 8:00:52 AM

Singapore và Israel ngày 16/2 đã đồng loạt lên tiếng bác bỏ tin của giới truyền thông cho rằng cảnh sát Singapore đã đập tan một âm mưu ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak khi ông này ở thăm Singapore.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak.

Trong một tuyên bố gửi hãng tin AFP, cảnh sát Singapore khẳng định thông tin này là thất thiệt và không có vụ việc nào như vậy xảy ra ở Singapore.

Trong khi đó tại Jerusalem, một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Israel cùng ngày cũng khẳng định phía Israel không hay biết gì về vụ việc này.
 
Trước đó, truyền thông Israel dẫn một tờ báo của Kuwait nói rằng Cơ quan tình báo Mossad của Israel đã phối hợp với Singapore phá vỡ một âm mưu ám sát ông Barak khi ông này đang ở thăm Singapore để tham dự một triển lãm hàng không tại đây và gặp các quan chức nước chủ nhà.
 
Nguồn tin trên còn nói rằng 3 nghi phạm thuộc một mạng lưới khủng bố của phong trào Hezbollah (Lebanon) và Iran đã bị phía Singapore bắt giữ. Những nghi can ngày đã lên kế hoạch ám sát ông Barak tại khách sạn mà ông lưu lại.
 
Các thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Israel cáo buộc Iran đứng sau các âm mưu đánh bom ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, cũng như các vụ tấn công nhằm vào nhân viên ngoại giao của Israel tại Ấn Độ và Gruzia. Tuy nhiên, Tehran đã lập tức phủ nhận những cáo buộc này.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Những người ủng hộ ứng cử viên Mitt Romney.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận của các tổ chức khác nhau cùng công bố ngày 15/2 cho thấy đã và đang có sự đảo ngôi liên tục giữa các ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của đảng Cộng hòa trong khi uy tín của ứng cử viên gần như chắc chắn của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama tiếp tục đà đi lên nhưng vẫn còn nhiều thách thức.

Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Theo AFP/THX, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 15/2 đã chính thức tuyên bố quyết định tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm.

Những đứa trẻ tại ngôi làng mà NATO không kích.

Ngày 15/2, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF) thừa nhận ngày 8/2 đã thực hiện một vụ không kích ở tỉnh Capisa thuộc miền Đông làm tám trẻ em thiệt mạng.

Hiến pháp mới qui định tổng thống Syria chỉ giữ tối đa hai nhiệm kỳ, mỗi kỳ 7 năm.

Ngày 15-2, truyền thông nhà nước Syria cho biết Tổng thống Bashar Al Assad đã ra lệnh tổ chức trưng cầu ý dân vào hôm 26-2 về hiến pháp mới nhằm mở đường cho các đảng phái chính trị khác cạnh tranh với đảng cầm quyền Baath hiện nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục