44 tù nhân thiệt mạng do bạo loạn trong nhà tù Mexico
- Cập nhật: Thứ hai, 20/2/2012 | 8:15:11 AM
Ít nhất 44 tù nhân đã thiệt mạng và vài người khác bị thương trong vụ bạo loạn nổ ra trong một nhà tù ở phía bắc Mexico ngày 19/2.
![]() |
Một phụ nữ chờ đợi thông tin về người thân bên ngoài nhà tù ở thành phố Monterrey.
|
Các quan chức an ninh cho biết các thành viên của các băng đảng ma tuý đối lập đã lao vào đánh nhau, sử dụng đá và các vũ khí tự chế ở thành phố Monterrey, bang Nuevo Leon. Một số nạn nhân bị bóp cổ đến chết.
Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định liệu một số nhân viên an ninh của nhà tù có liên quan tới vụ đụng độ hay không khi không khoá cửa chia tách 2 nhánh của nhà tù.
Các vụ đụng độ chết người giữa các băng đảng đối lập thường xuyên xảy ra trong hệ thống nhà tù chật chội ở Mexico.
Phát ngôn viên viên an ninh bang Nuevo Leon Jorge Domene cho hay vụ lộn xộn xảy ra giữa 2 băng đảng khét tiếng Gulf và Zetas.
2 nhóm trên đang lâm vào một cuộc chiến đẫm máu nhằm kiểm soát các tuyến đường vận chuyển ma tuý lậu sang Mỹ.
44 người đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ bạo loạn, bắt đầu lúc 2 giờ sáng giờ địa phương. Một số người khác cũng bị thương nhưng chưa rõ con số cụ thể.
Hiện lực lượng an ninh đã làm chủ được tình hình.
Được biết, nhà tù tại thành phố Monterrey giam giữ khoảng 3.000 tù nhân, mặc dù nó được xây dựng để chứa khoảng 1.500 tù nhân.
Hồi đầu năm nay, 31 tù nhân đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại tại một nhà tù ở thành phố Altamira, bang Tamaulipas.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
![](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/80733_19-2 iran.jpg)
Hôm nay (19/2), lực lượng bộ binh thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sẽ khai hỏa cho một cuộc tập trận quân sự mới, hãng thông tấn địa phương Mehr hôm qua đưa tin.
Ngày 18-2, ít nhất 50.000 người đã tham gia các cuộc tuần hành tại nhiều khu vực của Nga, trong đó có Siberia và vùng Viễn Đông, nhằm bày tỏ ủng hộ Thủ tướng Nga Vladimir Putin ra tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ ba trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 4-3 tới.
![Ông Christian Wulff. (Nguồn: Getty Images)](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/80726_18.2 tong thong duc.jpg)
Trưa 17/2, tại Dinh Tổng thống, Tổng thống Đức Christian Wulff đã tuyên bố từ chức sau nhiều ngày bị chỉ trích đã có quan hệ với giới kinh tế để hưởng lợi vật chất.
![Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cáo buộc Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad phạm tội ác chống nhân loại.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/80714_17.2 cao buoc.jpg)
Sáng 17/2 theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết lên án tình trạng bạo lực tại Syria. Mặc dù văn kiện này không mang tính ràng buộc song nó thể hiện quan điểm chung của thế giới về những gì đang diễn ra tại quốc gia Trung Đông này.