Mỹ chật vật thuyết phục các nước giảm nhập khẩu dầu từ Iran
- Cập nhật: Thứ tư, 22/2/2012 | 8:19:10 AM
Từ chối nhập khẩu dầu của Iran là một phần của các biện pháp trừng phạt Tehran mà Washington lôi kéo các đồng minh tham gia. Nhưng nỗ lực này là không dễ dàng đối khi dầu mỏ đóng vai trò quan trọng với kinh tế bất kỳ quốc gia nào.
![]() |
Các lệnh chế tài chống Iran đã khiến nhiều người lo ngại rằng giá dầu sẽ tăng và kết quả là có thể ảnh hưởng tới các nền kinh tế mong manh.
|
Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yukio Edano hôm qua tuyên bố với báo giới rằng Nhật Bản và Mỹ đã không đạt thỏa thuận cuối cùng về việc các công ty Nhật Bản từ chối nhập khẩu dầu từ Iran.
Dù vậy, các cuộc đàm phán về việc cắt giảm nhập khẩu dầu của Iran đang tiếp diễn.
Đối với Nhật Bản, từ bỏ nhập khẩu dầu sẽ kéo theo những khó khăn kinh tế nghiêm trọng, bởi vì Iran là nước xếp thứ ba xuất khẩu dầu sang Nhật Bản. Nhật Bản cần nhiên liệu tăng lên đáng kể sau tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima tháng 3/2011.
Trong khi đó, một phái đoàn các giới chức cấp cao Hàn Quốc đang tới Washington ngày hôm qua để tham dự cuộc hội đàm trong đó sẽ bàn về việc nước này cần cắt giảm bao nhiêu khối lượng nhập khẩu.
Khoảng 10% khối lượng dầu nhập khẩu của Hàn Quốc là mua từ Iran. Tin tức từ Seoul cho thấy dư luận rất lo ngại về ảnh hưởng của một quyết định giảm nhập khẩu dầu với nền kinh tế nước này.
Mỹ đã áp đặt các lệnh chế tài đối với các tổ chức tài chính có quan hệ kinh doanh với ngân hàng trung ương Iran, là nơi tiến hành phần lớn các thủ tục tài chính về hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran.
Các lệnh chế tài đã khiến nhiều người lo ngại rằng giá dầu sẽ tăng và kết quả là có thể ảnh hưởng tới các nền kinh tế mong manh.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất dầu khác, do Arập Xêút dẫn đầu, nói rằng họ có thể tăng cường sản xuất để duy trì nguồn cung ổn định.
Lệnh trừng phạt dầu mỏ của Mỹ chống lại Iran công bố tháng 1/2012 được sự ủng hộ của Liên minh châu Âu (EU). Các nước thành viên EU sẽ ngừng nhập khẩu dầu Iran từ ngày 1/7 tới.
Phương Tây dự kiến giảm doanh thu nhập khẩu dầu sẽ buộc Tehran giảm đầu tư vào các chương trình hạt nhân.
Tuy nhiên, cuối tuần qua Iran đã công bố chấm dứt việc cung cấp dầu cho các công ty Anh và Pháp và đe dọa sẽ thực hiện biện pháp tương tự đối với một số nước châu Âu khác.
Trước đó, Trung Quốc, là một nước nhập khẩu dầu đã từ chối ủng hộ Mỹ và EU trong biện pháp trừng phạt chống Iran
Trung Quốc cảnh báo Israel
Liên quan đến tình hình Iran, Trung Quốc hôm qua còn cảnh báo việc Israel tiến hành tấn công Iran sẽ gây ra nhiều tổn thất trong khu vực.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định rằng việc tiến hành tấn công Iran “chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và gây ra nhiều tổn thất nghiêm trọng cho thế giới”.
Trung Quốc đưa ra cản báo trên ngay trước chuyến thăm của thủ tướng Israel đến Washington. Nhiều tin tức cho rằng vấn đề thông qua kế hoạch ném bom Iran của Israel sẽ trở thành chủ đề quan trọng nhất trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ Barak Obama trong chuyến thăm của Thủ tướng Israel đến Wasington ngày 5/3 tới đây.
Israel đến nay vẫn chưa từ bỏ kế hoạch tấn công vào các mục tiêu nguyên tử của Iran. Hiện tại đối đầu với Tel-Avid còn có Mỹ và một số nước phương Tây.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
![Manila đang chấn chỉnh lại lực lượng cảnh sát để ngăn ngừa các vụ tương tự tái diễn.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/80790_chanchinh.jpg)
Nhà chức trách Philippines ngày 20-2 đã ra lệnh bắt giữ 10 cảnh sát bị cáo buộc tham gia vụ bắt cóc bốn du khách Hàn Quốc hồi tuần trước.
![Cử tri thành phố Misrata đi bầu thành viên hội đồng thành phố.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/80784_baucu.jpg)
Người dân thành phố Misrata – thành phố lớn thứ ba ở Libya đã đi bỏ phiếu bầu ra thành viên hội đồng thành phố. Đây là cuộc bầu cử địa phương đầu tiên ở Libya kể từ khi chế độ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ. Sự kiện được đánh giá là cột mốc quan trọng của thời kỳ hậu Gaddafi vì cuộc bầu cử được cho là có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng.
![Ông Herman Nackaerts (trái) thuộc đoàn thanh sát trước khi rời Vienna sang Tehran.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/80776_tienphong.jpg)
Các thanh sát viên Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 20-2 trở lại Iran trong một nỗ lực thúc đẩy đàm phán với các quan chức Iran về tiến trình chương trình hạt nhân của nước này.
![Pháo phòng không của Iran trong một cuộc tập trận. Ảnh minh họa](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/80768_phongkhongiran.jpg)
Quân đội Iran ngày 21.2 tuyên bố tiến hành các cuộc diễn tập 4 ngày tại miền nam nước này, nhằm tăng khả năng phòng không để bảo vệ các cơ sở hạt nhân.