Interpol bắt 25 nghi phạm của nhóm tin tặc Anonymous
- Cập nhật: Thứ tư, 29/2/2012 | 2:23:02 PM
Hãng AFP ngày 29-2 đưa tin, Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) đã bắt 25 người tình nghi thuộc nhóm tin tặc Anonyomus tuổi từ 16 đến 40, gây ra nhiều vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) nhằm vào nhiều website của nhiều chính phủ để đánh cắp thông tin cá nhân.
![]() |
|
Vụ bắt giữ được tiến hành trong chiến dịch truy quét các hacker mang tên Unmask có phạm vi từ châu Âu đến hàng loạt các nước Mỹ Latin, dưới sự phối hợp của cảnh sát Interpol tại Chile, Argentina, Colombia, Tây Ban Nha.
Lực lượng cảnh sát còn thu thập được 250 máy tính, điện thoại cùng nhiều thẻ tín dụng. Trong số các nghi phạm bị bắt giữ có một người tình nghi mang nickname Thunder và Patrocon đang là người điều hành mạng lưới Anonymous tại Tây Ban Nha và Mỹ Latin có server đặt tại Cộng hòa Czech và Bulagaria.
Từ năm 2011 đến nay, cảnh sát nhiều quốc gia đã tiến hành bắt giữ hàng loạt thành viên của Anonyomus tại nhiều quốc gia trên thế giới. Vụ đánh sập trang mạng mới nhất của Anonyomus diễn ra vào ngày 10-2. Anonymous đã đánh sập trang mạng của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cùng một số trang có liên kết như trang web của Bộ Khai thác mỏ Mexico và tiểu bang Alabama. Sự việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi các hacker này vừa “hỏi thăm” trang mạng của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).
(Theo SGGP)
Các tin khác
![Ảnh minh họa.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/81005_29-2 bo ba.jpg)
Bộ trưởng Tài chính Bồ Đào Nha Vitor Gashpar ngày 28/2 cho biết bộ ba chủ nợ quốc tế đã chấp thuận các biện pháp của chính phủ Bồ Đào Nha về cắt giảm thâm hụt ngân sách, và sẵn sàng cấp cho Lisbon khoản trợ giúp tài chính thứ hai trị giá 14,9 tỷ euro.
![Đông đảo cử tri Nga hy vọng ông Putin sẽ sớm quay lại để chèo lái con thuyền nước Nga. (Nguồn: Internet)](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/81002_29.2 cu tri nga.jpg)
Cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay được các chuyên gia đánh giá là sẽ đặc biệt sôi động với việc đương kim Thủ tướng Vladimir Putin tái ứng cử. Sở dĩ như vậy bởi việc ông Putin kiên quyết từ chối đề nghị sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục ở lại Điện Kremlin sau khi kết thúc hai nhiệm tổng thống liên tiếp (2000-2008) đã để lại sự tiếc nuối cho nhiều người dân "Xứ sở Bạch Dương."
![Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton. (Ảnh: AFP/TTXVN)](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/80988_29.2 eu.jpg)
EU tối 28/2 đã quyết định triệu hồi tất cả đại sứ của mình tại Belarus để tham vấn sau khi Minsk trục xuất đại sứ của khối này và đại sứ của Ba Lan để phản đối các biện pháp trừng phạt mới.