Liên minh châu Âu bác giải pháp quân sự tại Syria
- Cập nhật: Chủ nhật, 11/3/2012 | 8:24:44 AM
Các ngoại trưởng Liên minh Châu Âu (EU) ngày 10/3 đã bác bỏ mọi sự cầu viện vào một giải pháp quân sự tại Syria, đồng thời tái khẳng định việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải đơn phương ra lệnh chấm dứt các vụ giết chóc.
|
Phát biểu tại cuộc họp kín không chính thức kéo dài hai ngày của các ngoại trưởng EU, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe khẳng định: "Syria không phải là Libya... Điều khiến chúng tôi quan ngại nhất là nguy cơ nội chiến giữa các phe phái tại Syria và nếu nguy cơ này được xác thực thì trách nhiệm nặng nề sẽ thuộc về chính quyền Syria."
Ngoại trưởng Đan Mạch Villy Sondval, người chủ trì hội nghị, cho hay không hề có cuộc thảo luận nào về việc xúc tiến biện pháp quân sự. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle cảnh báo việc xúi giục châm ngòi cho "một cuộc chiến quy mô lớn" có thể sẽ gây "hậu quả thực sự thảm khốc đối với người dân, khu vực và toàn thế giới."
Ngoại trưởng Luxemburg Jean Asselborn cũng cho rằng "cần phải bình tĩnh" vì hành động can thiệp quân sự có thể khiến "hàng vạn người thiệt mạng."
Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Catherine Ashton nhấn mạnh "con đường chúng tôi chọn là một giải pháp chính trị."
Theo bà Ashton, EU sẽ tiếp tục xem xét việc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt Syria và ưu tiên trong chương trình nghị sự của EU hiện nay là giành được sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc về bản dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, dự kiến được thảo luận tại New York vào ngày 12/3 tới.
(Theo TTXVN)
Các tin khác
Ngày 11/3, Nhật Bản và thế giới sẽ kỷ niệm một năm ngày xảy ra thảm họa kép động đất sóng thần lịch sử làm hơn 20 nghìn người thiệt mạng và mất tích. Đến nay, cuộc sống của người dân Nhật vẫn còn nhiều khó khăn.
Các cuộc không kích ngày 9/3 của Israel nhằm vào Dải Gaza đã làm 4 người thiệt mạng, trong đó có Tổng Thư ký nhóm vũ trang có tên Ủy ban Kháng chiến Nhân dân (PRC) Zohair al-Qaisi.
TTO - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Libya ngày 8-3 vừa cho biết chính quyền cũ của nhà lãnh đạo Libya quá cố Muammar Gaddafi từng khởi động một chương trình bí mật để giấu vũ khí tại các đại sứ quán Libya trên toàn cầu.
Khó khăn tiếp tục giáng xuống đầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad khi ngày 8/3 có thêm 4 tướng lĩnh cấp cao “đào ngũ” khỏi quân đội và chạy sang gia nhập vào phe nổi dậy chống lại chính quyền.