Sáu nước Arập vùng Vịnh đóng cửa sứ quán ở Syria

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/3/2012 | 8:01:52 AM

Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Abdellatif al-Zayani sáng 16/3 cho biết sáu nước Arập vùng Vịnh sẽ đóng cửa sứ quán của họ tại Syria để phản đối tình trạng bạo lực kéo dài một năm qua ở nước này.

Biểu tình tại Syria.
Biểu tình tại Syria.

Theo ông Zayani, các nước Arập Xêút, Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Bahrain, Oman, Qatar và Kuwait đã đưa quyết định nói trên, do chế độ ở Syria "tàn sát người dân của họ, lựa chọn phương án quân sự và bác bỏ tất cả các sáng kiến nhằm tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng."
 
Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh Châu Âu (EU), bà Catherine Ashton cũng muốn 27 chính phủ trong khối này rút đại sứ của họ khỏi Syria.
 
Một nguồn tin cấp cao EU nói với AFP rằng hội nghị các ngoại trưởng EU vào ngày 22-23/3 tới sẽ lần đầu tiên bao gồm Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, và sẽ tập trung vào "khả năng đóng cửa các sứ quán của EU tại Syria."
 
Một quan chức khác nói rằng cũng giống với việc bà Ashton muốn triệu hồi các đại sứ của EU tại Belarus trong một cuộc tranh cãi riêng rẽ với Minsk, quan chức đầu ngành ngoại giao EU này đang tìm cách làm trung gian cho một biện pháp phối hợp rút tất cả các mối tiếp xúc ngoại giao với Damascus trước khi LHQ thúc đẩy một nỗ lực mới chống lại chế độ Tổng thống Bashar al-Assad.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các hãng hàng không sử dụng sân bay EU phải nộp thuế khí thải CO2.

Kể từ tháng 1-2012, các hãng hàng không có chuyến bay vào không phận Liên minh Châu Âu (EU) phải chịu thuế khí thải carbon (ETS). Luật định mang nhiều ý nghĩa với môi trường này lẽ ra phải nhận được nhiều sự tán đồng lại đang có nguy cơ trở thành tác nhân cho một cuộc chiến thương mại giữa nhiều quốc gia.

Ngày 15/3, Tổng thống Slovakia Ivan Gasparovic chính thức yêu cầu cựu Thủ tướng Robert Fico đứng ra thành lập chính phủ mới sau khi đảng Dân chủ Xã hội Smer của ông Fico giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn cuối tuần trước.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.

Ngày 15/3, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã phải ra điều trần trước Quốc hội do liên quan tới hàng loạt cáo buộc bao gồm việc điều hành nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn của đất nước.

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản vừa đưa tin, một đợt sóng thần nhẹ đã ập vào khu vực bờ biển phía đông-bắc sau khi xảy ra một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter- một năm sau thảm họa kép xảy ra ngày 11-3-2011.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục