Phe nổi dậy Syria lại thua quân chính phủ

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/3/2012 | 8:23:55 AM

Các chiến binh nổi dậy Syria hôm 20/3 đã phải tháo chạy khỏi thành phố phía đông Deir al-Zor do không thể chống cự nổi trước sức tấn công mạnh mẽ và ồ ạt của quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad.

Việc phe nổi dậy Syria bại trận ở Deir al-Zor, một thành phố hẻo lánh nhằm trên đường tới Iraq, đánh dấu thêm một bước thụt lùi nữa của lực lượng này trong cuộc chiến với quân chính phủ.

 

"Hàng loạt xe tăng của chính phủ đã tiến về các khu vực dân cư, đặc biệt là những khu vực phía nam của thành phố Deir al-Zor. Quân đội Syria Tự do đã buộc phải rút lui để tránh một cuộc thảm sát dân thường”, tuyên bố của phe nổi dậy Syria ở Deir al-Zor cho biết.

 

Trên thực tế, phe nổi dậy buộc phải rút quân vì không thể cầm cự được trước sức tấn công mạnh mẽ của quân chính phủ.

 

Trong những tuần qua, lực lượng nổi dậy đã buộc phải rút lui khỏi một loạt những cứ điểm của họ trên khắp đất nước Syria. Quân chính phủ đã dùng vũ khí hạng nặng tấn công mạnh mẽ và đánh đuổi các chiến binh nổi dậy ra khỏi các thành phố, thị trấn. Với ưu thế về vũ khí, về sự chuyên nghiệp cũng như số lượng, quân chính phủ dễ dàng chiếm lại một loạt các thành phố, quận huyện.

 

Sau khi liên tục thất bại và để mất một loạt những cứ điểm quan trọng, phe nổi dậy Syria dường như đang chuyển sang các chiến thuật tấn công mới. Các nhà phân tích tin rằng, những vụ đánh bom xe hơi đẫm máu ở thủ đô và các thành phố lớn gần đây của Syria là do phe nổi dậy gây ra.

 

Trong khi chuyển đổi chiến thuật, phe nổi dậy bị cáo buộc đã mắc những tội ác nghiêm trọng như bắt cóc, tra tấn và tàn sát người dân dã man.

 

Washington cho biết, nước này sẽ “lên án” những hành động vi phạm nhân quyền của phe nổi dậy Syria nhưng nhấn mạnh hầu hết tình trạng vi phạm nhân quyền hiện nay ở đất nước Trung Đông là do lực lượng ủng hộ Tổng thống Assad gây ra.

 

Các nhà ngoại giao cảnh báo, tình hình bạo lực ở Syria đang dần leo thang thành một cuộc nội chiến căng thẳng và đẫm máu.

 

(Theo VnMedia)

Các tin khác

Theo AFP, vụ đánh bom xe bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao Iraq là vụ bạo lực mới nhất trong hàng loạt vụ đánh bom trên khắp Iraq, làm ít nhất 39 người thiệt mạng và 188 người bị thương.

Trận động đất ban đầu được thông báo mạnh 7,6 độ richter nhưng sau đó giảm xuống 7,4 độ richter.

Một trận động đất mạnh 7,4 độ richter đã làm rung chuyển miền đông và nam Mexico ngày 20/3, khiến ít nhất 60 ngôi nhà gần tâm chấn và một cây cầu đi bộ bị sập ở thủ đô, nơi mọi người bỏ chạy khỏi các toà nhà văn phòng trong sợ hãi.

Tổ hợp hạt nhân Yongbyon với tháp làm lạnh (x) trước khi bị phá hủy năm 2008.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, cơ quan này đã nhận được lời mời từ CHDCND Triều Tiên đến thăm đất nước này.

Tranh cãi ngoại giao hiện đang bùng nổ khi bản sao của ngôi đền Angkor Wat, biểu tượng quốc gia và là điểm hấp dẫn du lịch nổi tiếng của Campuchia, chuẩn bị được xây dựng ở Ấn Độ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục