Hi Lạp tổ chức bầu cử lại vào giữa tháng 6
- Cập nhật: Thứ năm, 17/5/2012 | 8:30:03 AM
Theo Hãng tin quốc gia Athen News, Hi Lạp sẽ tổ chức bầu cử lại vào ngày 17-6 tới. Trong thời gian đó, chủ tịch hội đồng nhà nước Panagiotis Pikramenos sẽ điều hành chính phủ lâm thời cho đến ngày bầu cử.
Chủ tịch các đảng giành được ghế trong Quốc hội Hi Lạp ở cuộc bầu cử hôm 6-5 họp bàn với tổng thống.
|
“Chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức bầu cử với những điều kiện rất tồi tệ - chủ tịch Đảng Xã hội (Pasok) Evangelos Venizelos nói sau khi cuộc họp giữa các chủ tịch đảng với Tổng thống Hi Lạp Karolos Papoulias kết thúc hôm nay 16-5. Cuộc họp không đạt được kết quả gì về việc thành lập chính phủ liên minh”.
Theo chủ tịch Đảng Cộng sản Aleka Papariga, các chủ tịch đảng đã đồng thuận rằng chính phủ liên minh sẽ không ban hành bất cứ quyết định mang tính ràng buộc quốc tế nào.
Các cuộc thăm dò công chúng cho thấy Đảng Liên minh cánh tả (Syriza) về thứ nhì trong cuộc bầu cử ngày 6-5 và có đường lối chống các biện pháp khắc khổ, có thể trở thành đảng đạt được tỉ lệ phiếu bầu nhiều nhất trong cuộc bầu cử mới. Đảng Syriza muốn đàm phán lại về gói cứu trợ tài chính, đồng thời vẫn muốn giữ Hi Lạp ở lại trong khu vực đồng euro.
Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tân Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng bày tỏ cả hai nước muốn Hi Lạp ở lại trong khu vực đồng euro. Thủ tướng Đức còn cho biết thêm hai cường quốc kinh tế của châu Âu đang chuẩn bị “nghiên cứu tính khả thi của các biện pháp tăng trưởng bổ sung ở Hi Lạp” nếu Athens cần điều đó.
Bế tắc chính trị ở Hi Lạp những ngày qua khiến người dân nước này ồ ạt đi rút tiền gửi tại hàng loạt ngân hàng thương mại địa phương, khiến hệ thống ngân hàng trong nước bị suy yếu. Tổng thống Papoulias cho biết người dân đã rút khoảng 700 triệu euro (gần 900 triệu USD) khỏi các ngân hàng, do họ lo lắng việc nếu Hi Lạp ra khỏi khu vực đồng tiền chung và quay trở lại dùng đồng drachma thì đồng tiền này sẽ bị định giá thấp hơn đồng euro.
(Theo TTO)
Các tin khác
Trung Quốc lại bị rung động bởi một vụ bê bối thực phẩm mới, khi giới chức trách ở miền đông nước này phát hiện một số tai lợn giả chứa hóa chất có thể gây ra những vấn đề về máu, tim mạch và gây ung thư.
Ông McCain đưa ra lời kêu gọi trên trong lúc tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines tiếp diễn ở Bãi đá ngầm Scarborough.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã hoàn tất danh sách thành phần chính phủ mới và đệ trình lên Tổng thống Vladimir Putin trước khi rời Mátxcơva tới trại David của Mỹ để tham dự Hội nghị nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) cuối tuần này.
Tờ Wall Street Journal ngày 14-5 cho biết, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã xác nhận việc liên minh quân sự này thực hiện thành công vụ thử khả năng của hệ thống phòng thủ tên lửa cho châu Âu.