Biển Đông trên bàn hội nghị ASEAN - Mỹ

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/5/2012 | 8:24:42 AM

Trong đợt hội nghị ASEAN - Mỹ tại Philippines, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc thiết lập Bộ quy tắc ứng xử tại biển Đông (COC).

Đối thoại ASEAN - Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết của COC đối với biển Đông.
Đối thoại ASEAN - Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết của COC đối với biển Đông.

Các cuộc đối thoại giữa đại diện các thành viên ASEAN và phái đoàn Mỹ diễn ra trong 3 ngày từ 20.5 tại Manila. Trong đó, Đài GMA News dẫn lời giới chức Mỹ ngày 22.5 đề nghị các bên liên quan sớm thông qua Bộ quy tắc ứng xử COC tại khu vực đang tranh chấp tại biển Đông. Phó trợ lý Ngoại trưởng chuyên trách an ninh Đông Á và Thái Bình Dương Joseph Yun khẳng định, dù không liên quan trực tiếp đến tranh chấp ở biển Đông nhưng việc đảm bảo tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình, giữ vững ổn định trong vùng biển và khu vực là lợi ích quốc gia của Mỹ.

Các cuộc họp lần này còn nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ lần thứ 4 vào tháng 11 cũng như tìm phương hướng củng cố hợp tác trong nhiều mặt. Vì thế, ngoài vấn đề biển Đông và an ninh hàng hải, hai bên cũng đã bàn thảo về quan hệ song phương  cũng như các vấn đề cùng quan tâm trong khu vực, theo GMA News.

Trong một diễn biến liên quan, Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc sẽ tự chuốc lấy hậu quả nếu tiếp tục có hành động và thái độ quá khích trong tranh chấp, chẳng hạn như tại quần đảo Trường Sa hay cụ thể hơn là căng thẳng đang diễn ra với Philippines tại bãi cạn Scarborough. Theo Đài ABS-CBN, nhận định trên được đưa ra trong Báo cáo Phát triển quân sự và an ninh liên quan đến Trung Quốc vừa trình lên Thượng viện Mỹ.

Bên cạnh đó, hãng tin American Forces Press của quân đội Mỹ dẫn lời người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Samuel Locklear cho hay nước này sẽ tiếp tục tìm cách mở rộng sự hiện diện tại châu Á - Thái Bình Dương thông qua tăng cường triển khai quân luân phiên. Theo ông, đây là biện pháp hiệu quả để tăng cường vai trò trong khu vực, nâng cao khả năng phối hợp với các đồng minh mà không cần xây dựng thêm cơ sở hạ tầng hoặc căn cứ quân sự.

Vũ khí Mỹ dính linh kiện dỏm Trung Quốc

Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ công bố báo cáo cho rằng an ninh quốc gia đang bị linh kiện dỏm từ Trung Quốc đe dọa, theo AFP. Theo đó, một cuộc điều tra quy mô lớn đã phát hiện ít nhất 1.800 trường hợp linh kiện giả và dỏm đã được lắp cho máy bay vận tải quân sự của không quân, trực thăng đa nhiệm và máy bay do thám của hải quân. Cụ thể, linh kiện “trời ơi” đã hiện diện trong thiết bị lọc giao thoa điện từ sử dụng cho các chiến dịch ban đêm; bộ phận vận hành tên lửa trên trực thăng SH-60B của hải quân; chip bộ nhớ hệ thống hiển thị ở máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster III và C-130J  cũng như máy bay do thám chống tàu ngầm và tàu chiến.

(Theo TNO)

Các tin khác
Tên lửa Hàn Quốc.

Tờ Chosun IIbo ngày 22/5 cho hay, quân đội Hàn Quốc dự định sẽ chi 2.500 tỷ won (tương đương 13,5 tỷ nhân dân tệ) trong 5 năm năm tới để đẩy mạnh tên tên lửa tầm ngắn và tên lửa xuyên lục địa, bom và vũ khí có tính chính xác cao, nhằm đối phó với tên lửa, pháo tầm xa,... của Triều Tiên trong thời gian ngắn.

Không phận thủ đô London, Anh sẽ được kiểm soát chặt chẽ trong thời gian diễn ra Olympic 2012.

Quân đội Anh sẽ lần đầu tiên kiểm soát không phận thủ đô London kể từ năm 1945 trong một phần chiến dịch an ninh khổng lồ nhằm bảo vệ cho kỳ Thế vận hội Olympic 2012 sắp tới.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ít nhất 14 người thiệt mạng khi một đoàn tàu chở khách ngày 22/5 lao vào một tàu chở hàng đang dừng đỗ trên đường ray ở miền nam Ấn Độ.

Cảnh sát Mexico vừa bắt giữ tên Daniel Elizondo, kẻ tình nghi trong vụ 49 người bị thảm sát, chặt đầu, chân tay và vứt xác trên một đường cao tốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục