Bốn nước ALBA rút khỏi Hiệp ước Liên Mỹ về Hỗ trợ Quốc phòng
- Cập nhật: Thứ năm, 7/6/2012 | 8:05:16 AM
Bốn nước thành viên khối Liên minh Bolivia cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) là Venezuela, Bolivia, Ecuador và Nicaragua đã tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Liên Mỹ về Hỗ trợ Quốc phòng được thành lập từ thời chiến tranh lạnh.
Theo AFP, quyết định trên được đưa ra sau khi kết thúc kỳ họp lần thứ 42 của Đại hội đồng Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) nhằm gây áp lực buộc OAS phải tiến hành cải tổ. Hiệp ước Liên Mỹ về Hỗ trợ Quốc phòng ra đời năm 1947 theo sáng kiến của Mỹ với mục đích bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp một nước thành viên OAS bị tấn công từ bên ngoài châu Mỹ.
Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino, trên thực tế hiệp ước này chỉ là một công cụ mà Washington gây ảnh hưởng lên Mỹ Latinh để phục vụ cho lợi ích của Mỹ và giờ đây không có hữu dụng nữa.
(Theo SGGP)
Các tin khác
Chính phủ Syria đã đồng ý cho phép các nhân viên cứu trợ LHQ vào nước này trong bối cảnh Syria đang trục xuất các nhà ngoại giao nước ngoài.
Ngày 5-6, nhóm Bộ trưởng tài chính 7 nước có nền công nghiệp phát triển (G7) đã hội đàm khẩn cấp bằng điện thoại để thảo luận về cuộc khủng hoảng khu vực đồng tiền chung EUR (eurozone).
Quân nổi dậy Syria sẽ không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn trên danh nghĩa tại Syria, theo một người phát ngôn của phe này hôm 4.6.
Tối 4/6, sau buổi hòa nhạc khổng lồ được tổ chức trước Cung điện Buckingham, hàng chục ngàn người đã được chứng kiến màn pháo hoa đẹp mắt đánh dấu 6 thập kỷ trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II.