Sữa Trung Quốc mất thị trường vì bê bối an toàn thực phẩm
- Cập nhật: Thứ ba, 19/6/2012 | 7:57:01 AM
Người dân Trung Quốc chuộng sữa ngoại hơn do lo ngại các vụ bê bối an toàn của sữa nội.
![]() |
Sản phẩm sữa bột của Yili mới bị phát hiện chứa hàm lượng thủy ngân vượt mức cho phép.
|
Sau vụ bê bối sữa bột cho trẻ em bị nhiễm độc cách đây 4 năm, các công ty sản xuất sữa và lương thực toàn cầu đã chớp lấy thời cơ nhảy vào khu vực sản xuất sữa đang tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc bằng cách tung ra những sản phẩm an toàn hơn.
Theo các chuyên gia kinh tế, sở dĩ các công ty sữa thế giới đổ xô vào Trung Quốc là do bị hấp dẫn bởi tốc độ tăng trưởng dự báo 10% mỗi năm của khu vực sản xuất sữa Trung Quốc. Bên cạnh đó, người dân Trung Quốc sẵn sàng trả tiền thêm tiền để mua các loại sữa có thương hiệu của nước ngoài do lo ngại về mức độ an toàn của các nhà sản xuất sữa bột nội địa.
Sữa và các tiêu chuẩn an toàn đã trở thành mối quan tâm sâu sắc của các bậc cha mẹ Trung Quốc sau vụ bê bối năm 2008, trong đó ít nhất 6 trẻ em bị thiệt mạng và 300.000 trẻ em khác bị nhiễm bệnh do uống phải các loại sữa nội địa nhiễm melamine, một hóa chất được sử dụng trong phân bón và nhựa.
Công ty sữa nước ngoài đầu tư mạnh nhất vào Trung Quốc là công ty sản xuất sữa Arla, liên doanh của Đan Mạch và Thụy Điển. Công ty này cho biết đang có kế hoạch mua 6% cổ phẩn từ Mengniu Dairy, đối thủ cạnh tranh của công ty sản xuất sữa lớn nhất Trung Quốc Inner Mongolia Yili Industrial.
Nhà phân tích về các sản phẩm từ sữa từ Hà Lan, Kevin Bellamy nhận định: "Nếu đó là một thương hiệu quốc tế, người dân Trung Quốc sẵn sàng chi tiền cho bạn, vì an toàn thực phẩm hiện là mối quan tâm lớn tại Trung Quốc."
Ước tính trong năm 2008, năm công ty sữa nước ngoài lớn nhất tại Trung Quốc, bao gồm Meadjohnson, Wyeth, Abbott, Dumex và Nestle có doanh thu vượt quá 12 tỷ USD. Năm thương hiệu lớn này cũng chiếm hơn một nửa thị phần của Trung Quốc. Ước tính từ đầu năm 2008 đến cuối năm 2008, thị phần của các các công ty sữa bột nước ngoài đã tăng từ 70% lên 85%.
Tuy nhiên, đầu tư vào Trung Quốc cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro với các công ty sữa quốc tế có danh tiếng. Rủi ro lớn nhất là chất lượng và danh tiếng của các đối tác Trung Quốc với thị trường. Trong năm 2008, công ty sữa Arla, liên doanh với Mengniu, phải trấn an các khách hàng quốc tế rằng công ty không bán các phẩm do Trung Quốc sản xuất ra nước ngoài sau khi hoạt động sản xuất bị đình chỉ sau vụ bê bối sữa nhiễm melamine.
Công ty Mengniu trong năm ngoái cũng phải hủy hàng tấn sữa nghi nhiễm độc aflatoxin, một loại mốc gây ung thư được tìm thấy trong các loại ngô trồng ở vùng khí hậu ẩm ướt.
Để tiếp tục tăng trưởng, các công ty sữa đa quốc gia đang tìm cách mở rộng sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ngoài rủi ro về chất lượng, các công ty cũng phải vật lộn để kiểm soát chuỗi cung ứng sữa tươi.
(Theo VOV)
Các tin khác
Ngày 18-6, theo kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử ngày 17-6 ở Hy Lạp, Đảng Dân chủ Mới theo đường lối bảo thủ (ủng hộ gói cứu trợ của Liên minh Châu Âu (EU)) đang dẫn đầu với 29,6% số phiếu ủng hộ, vượt lên trên đảng Syriza theo cánh tả khi đảng này giành được 26,9%.
11 giờ (giờ Việt Nam) ngày 17-6, tất cả các điểm bỏ phiếu trên khắp Hy Lạp đã mở cửa phục vụ cuộc tổng tuyển cử được tổ chức lại với ý nghĩa quyết định.
Một trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã làm rung chuyển vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông đảo Honshu, hòn đảo chính của Nhật Bản, vào sáng sớm ngày 18/6.
Không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát, ngày 17/6, đảng Xã hội của tân Tổng thống Francois Hollande đã giành chiến thắng áp đảo trong vòng hai cuộc bầu cử Hạ viện Pháp, qua đó tạo điều kiện để ông Hollande có thể thực thi được những cam kết trong cương lĩnh tranh cử tổng thống hồi tháng 5 vừa qua.