Không kích vào dân thường ở Syria, 60 người chết

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/12/2012 | 8:07:02 AM

Hơn 60 người thiệt mạng và ít nhất 50 người bị thương khi máy bay không kích cửa hàng bột mì tại một thành phố ở Syria ngày 23/12, các nhà hoạt động nhân quyền thông báo.

Một tay súng nổi dậy nhắm bắn máy bay chiến đấu của Không lực Syria.
Một tay súng nổi dậy nhắm bắn máy bay chiến đấu của Không lực Syria.

AFP dẫn lời tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, vụ không kích xảy ra tại thành phố Halfaya thuộc tỉnh Hama, nơi vừa rơi vào tay phe đối lập.

Theo SOHR, hơn 60 người chết trong vụ không kích khi họ đang xếp hàng để mua bột mì trước cửa hàng. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động nhân quyền khẳng định số người chết lên tới hơn 90. Nếu những con số này được xác nhận, đây sẽ là vụ không kích đẫm máu nhất trong xung đột tại Syria.

"Chúng tôi đã không có bột mì trong ba ngày. Vì thế mọi người phải ra cửa hàng để mua. Rất nhiều người trong số họ là phụ nữ và trẻ em. Sau trận không kích, tôi tới cửa hàng bột mì và thấy rất nhiều thi thể ở đó. Tôi không thể đếm bao nhiêu người đã chết", Samer al-Hamawi, một người dân ở thành phố Halfaya, kể.

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm các nạn nhân bên dưới những đống gạch sau vụ không kích.

Đài truyền hình quốc gia Syria cáo buộc "bọn khủng bố có vũ trang" đã thực hiện vụ tấn công rồi đổ trách nhiệm cho quân đội chính phủ.

SOHR khẳng định 180 người đã chết vì bạo lực trên khắp lãnh thổ Syria trong ngày 23/12. Họ nói quân đội Syria đã thực hiện ba cuộc không kích trong hôm qua, bao gồm một cuộc tại thành phố Safira ở tỉnh Aleppo khiến 13 người chết.

* Syria tập trung vũ khí hóa học

Syria đang gom các kho vũ khí hóa học rải rác khắp nước vào một hoặc hai chỗ để ngăn chúng rơi vào tay quân nổi dậy, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói ngày 23/12.

Cùng ngày, ông tuyên bố Tổng thống Syria Bashar al-Assad không có kế hoạch rời Syria và Nga không có ý định tiếp nhận ông Assad tới tị nạn, nhưng hoan nghênh những nước khác làm việc này.

“Theo thông tin mà chúng tôi có, cũng như theo dữ liệu của các đơn vị đặc biệt thuộc Mỹ và châu Âu, chính phủ Syria đang làm mọi điều có thể để đảm bảo an toàn cho kho vũ khí hóa học của mình”, ông Lavrov nói với các phóng viên.

Theo ông, nếu số vũ khí hóa học này bị lực lượng nổi dậy chiếm được thì nguy cơ thương vong sẽ rất lớn. Trong khi đó, Mỹ lo ngại rằng, quân chính phủ Syria có thể dùng tới vũ khí hóa học nếu họ bị dồn tới chân tường.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo của Hạ viện Mỹ, ông Mike Rogers, cho rằng, cần có một kế hoạch khu vực để ngay lập tức bảo đảm số vũ khí hóa học của Syria. “Nếu không, chúng ta sẽ có một sự kiện gây mất ổn định khu vực trên quy mô cực lớn”, ông Rogers nói.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo Tổng thống Assad rằng, nhà lãnh đạo Syria sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu vũ khí hóa học được sử dụng để chống lại người dân Syria. Việc đó là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. Phía Mỹ từng nói rằng, việc đó có thể dẫn tới sự can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Syria.

Ngày 23-12, phe nổi dậy nói rằng, lực lượng chính phủ đang sử dụng hai thành phố Mahrada và Sqailbiyeh ở tỉnh Hama để tổ chức các đợt tấn công.

Cùng ngày, tại Syria, tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (đóng trụ sở ở Anh) nói rằng lực lượng chính phủ và phe nổi dậy đang giao tranh ở quận Hajar al-Aswad ở phía nam thủ đô Syria.

Hôm qua, một qua bom phát nổ ở thủ đô Damascus, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương.

Theo tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria, hơn 44.000 người bị giết trong đợt giao tranh kéo dài 21 tháng qua ở Syria, trong đó có gần 31.000 dân thường.

(Theo VnExpress - TPO)

Các tin khác
Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du tới Bắc Kinh

Tổng thống Nga Putin trong buổi họp báo nhân chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng không bao giờ đồng ý những điều kiện không thể chấp nhận.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở quận Fukushima của Nhật Bản.

Ngày 17/5, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản bắt đầu tiến hành đợt xả thứ 6 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống Gaza.

Jordan phối hợp với Ai Cập và Đức thả 3 đợt hàng viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ dân thường ở Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng do xung đột.

Ông Lawrence Wong (thứ 2, trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore ngày 15/5/2024.

Ông Lawrence Wong vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore, đồng thời công bố cải tổ nội các nước này. Trong bối cảnh Đảo quốc Sư tử đối mặt thách thức như tỷ lệ sinh giảm, chi phí sinh hoạt tăng cao, sự biến động của nền kinh tế thế giới, Chính phủ Thủ tướng Lawrence Wong được kỳ vọng sẽ chèo lái con thuyền Singapore tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục