Hạ viện Mỹ thông qua thỏa thuận tránh “vách đá tài chính”

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/1/2013 | 2:06:51 PM

Cuộc khủng hoảng “vách đá tài chính” của Mỹ rốt cuộc cũng được tháo gỡ vào tối hôm 1.1 (giờ Mỹ) sau khi Hạ viện nước này phê chuẩn dự luật tránh tăng thuế với phần lớn người dân Mỹ và trì hoãn cắt giảm chi tiêu công.

Ông Obama (phải) nháy mắt khi bước vào phòng họp báo ở Nhà Trắng cùng Phó tổng thống Joe Biden.
Ông Obama (phải) nháy mắt khi bước vào phòng họp báo ở Nhà Trắng cùng Phó tổng thống Joe Biden.

Dự luật được thông qua với tỷ lệ 257 phiếu thuận và 167 phiếu chống dự kiến sẽ nhanh chóng được ký bởi Tổng thống Barack Obama, theo AFP.

Các hạ nghị sĩ Mỹ vốn chịu áp lực thời gian buộc phải thông qua dự luật trước khi các thị trường tài chính mở cửa trở lại vào ngày 2.1. Nền kinh tế số 1 thế giới có nguy cơ rơi vào một cuộc suy thoái mới nếu các tác động của việc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu đột ngột, vốn được ví như là “vách đá tài chính”, không được ngăn chặn.

Một số hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa đã cố gắng sửa đổi dự luật theo hướng cắt giảm chi tiêu nhiều hơn song rốt cuộc đã bỏ ý tưởng này.

Trước đó, dự luật tăng thuế giới nhà giàu đã được thông qua tại Thượng viện với tỷ lệ 89 phiếu thuận và 8 phiếu chống sau các cuộc đàm phán kéo dài giữa Phó tổng thống Joe Biden và các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Theo dự luật, việc cắt giảm ngân sách tự động 109 tỉ USD sẽ được gia hạn trong hai tháng để có thời gian đàm phán về một thỏa thuận sâu rộng hơn.

Dự luật cũng cho phép tăng thuế với các cá nhân có thu nhập trên 400.000 USD/năm và các hộ gia đình có thu nhập trên 450.000 USD/năm.

Thỏa thuận “ngừng bắn” giữa Nhà Trắng và Quốc hội dự kiến sẽ kết thúc chóng vánh bởi cuộc chiến về cắt giảm chi tiêu vẫn tiếp diễn với thời hạn chót để đạt thỏa thuận là vào cuối tháng 2.

Song song đó là cuộc chiến gay cấn về việc nâng trần nợ công 16.000 tỉ USD giữa ông Obama và Quốc hội.

Trong thông báo đưa ra sau khi Hạ viện thông qua dự luật, Tổng thống Barack Obama khẳng định ông sẽ không mặc cả với các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa tại Quốc hội hoặc đề nghị cắt giảm chi tiêu để đổi lại việc nâng trần nợ công trong vài tháng tới.

Ông Obama cũng tuyên bố ông đã hoàn thành lời hứa tranh cử về việc tạo ra một hệ thống thuế công bằng hơn tại Mỹ sau thỏa thuận đạt được nhằm tránh “vách đá tài chính”.

(Theo TNO)

Các tin khác
Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du tới Bắc Kinh

Tổng thống Nga Putin trong buổi họp báo nhân chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng không bao giờ đồng ý những điều kiện không thể chấp nhận.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở quận Fukushima của Nhật Bản.

Ngày 17/5, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản bắt đầu tiến hành đợt xả thứ 6 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống Gaza.

Jordan phối hợp với Ai Cập và Đức thả 3 đợt hàng viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ dân thường ở Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng do xung đột.

Ông Lawrence Wong (thứ 2, trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore ngày 15/5/2024.

Ông Lawrence Wong vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore, đồng thời công bố cải tổ nội các nước này. Trong bối cảnh Đảo quốc Sư tử đối mặt thách thức như tỷ lệ sinh giảm, chi phí sinh hoạt tăng cao, sự biến động của nền kinh tế thế giới, Chính phủ Thủ tướng Lawrence Wong được kỳ vọng sẽ chèo lái con thuyền Singapore tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục