Tổng thống Abbas kêu gọi hòa giải

  • Cập nhật: Thứ bảy, 5/1/2013 | 8:55:21 PM

Ngày 4-1, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố sẽ sớm gặp lại những người dân Palestine ở Dải Gaza và người Palestine không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tìm cách hòa hợp, hòa giải...

Một triệu người ủng hộ phong trào Fatah tại cuộc mít-tinh lớn ở Dải Gaza.
Một triệu người ủng hộ phong trào Fatah tại cuộc mít-tinh lớn ở Dải Gaza.

Tuyên bố của ông Abbas được đưa ra trong bài phát biểu qua điện thoại với một triệu người ủng hộ phong trào Fatah tại cuộc mít-tinh lớn ở Dải Gaza để kỷ niệm 48 năm phong trào Fatah được thành lập, ngày 1-1-1965.

Trong bài phát biểu của mình, ông Abbas hứa sẽ sớm trở lại dải Gaza và nói rằng sự đoàn kết của người Palestine sẽ là “một bước trên con đường chấm dứt sự chiếm đóng của người Israel”. Ông nói: “Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau và tôi sẽ bắt tay từng người trong số các bạn”. Ông cũng coi buổi mít-tinh này như “một sự kiện quan trọng trong quá trình tìm kiếm sự hòa hợp và hòa giải dân tộc”.

Từ văn phòng ở Ramallah, ông Abbas, lãnh đạo phong trào Fatah, đã nói với đám đông rằng “Fatah của ngày hôm nay vẫn là Fatah của ngày hôm qua”, và “phong trào Fatah được sinh ra để phục vụ cho nhà nước Palestine và nó trung thành với sự nghiệp của người Palestine”.

Ông nói: “Sự đoàn kết dân tộc là nền tảng mà tất cả mọi đảng phái Palestine đang mong đợi”. Ông cũng nói thêm rằng, ngoài việc tìm kiếm sự hòa hợp và hòa giải, “việc chấm dứt sự chiếm đóng của người Israel cũng là một mối ưu tiên quan trọng khác trong việc giành lại tự do cho Dải Gaza và thống nhất toàn bộ các vùng lãnh thổ tự do của người Palestine”.

Một thành viên của phong trào Fatah tham gia cuộc mít-tinh, cô Amal Hamad khẳng định: “Hơn một triệu người tham gia cuộc mít-tinh này muốn gửi tới phong trào Hamas một thông điệp rằng chúng tôi đang rất khát khao sự hòa giải và hòa hợp dân tộc. Họ đồng thời cũng muốn nói tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng một nhà nước của người Palestine sẽ sớm được thành lập dù ông ta có chấp nhận nó hay không”.

Ông Sami Abu Zuhri, một người phát ngôn của phong trào Hamas, cũng tuyên bố: “Thành công của cuộc mít-tinh là một thành công của Fatah, và cũng là một thành công của Hamas. Bầu không khí tích cực này là một bước tiến quan trọng trong quá trình giành lại sự hòa hợp dân tộc”.

Kể từ khi Phong trào Hồi giáo Hamas dùng vũ lực để giành quyền kiểm soát Dải Gaza vào tháng 6-2007, đây là lần đầu tiên phong trào Fatah được phép tổ chức một cuộc mít-tinh lớn như lần này. Vào tháng 11-2007, Fatah đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm ba năm ngày mất của ông Yasser Arafat, nhưng cuộc mít-tinh đó đã kết thúc trong bạo lực.

Hai phe đối lập Palestine đã xích lại gần nhau hơn kể từ sau cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza vào tháng 11-2012. Từ lâu nay, Ai Cập đã luôn muốn hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai phong trào Hamas và Fatah. Tuy nhiên, những nỗ lực trước đây của họ không đạt được kết quả bởi các tranh cãi về sự chia sẻ quyền lực, kiểm soát vũ khí cũng như việc Israel và các quốc gia phương Tây sẽ chấp nhận đến mức độ nào một chính phủ Palestine có sự tham gia của phong trào Hamas.

(Theo NDĐT)

Các tin khác
Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du tới Bắc Kinh

Tổng thống Nga Putin trong buổi họp báo nhân chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng không bao giờ đồng ý những điều kiện không thể chấp nhận.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở quận Fukushima của Nhật Bản.

Ngày 17/5, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản bắt đầu tiến hành đợt xả thứ 6 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống Gaza.

Jordan phối hợp với Ai Cập và Đức thả 3 đợt hàng viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ dân thường ở Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng do xung đột.

Ông Lawrence Wong (thứ 2, trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore ngày 15/5/2024.

Ông Lawrence Wong vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore, đồng thời công bố cải tổ nội các nước này. Trong bối cảnh Đảo quốc Sư tử đối mặt thách thức như tỷ lệ sinh giảm, chi phí sinh hoạt tăng cao, sự biến động của nền kinh tế thế giới, Chính phủ Thủ tướng Lawrence Wong được kỳ vọng sẽ chèo lái con thuyền Singapore tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục