Tên lửa NATO dồn dập "đổ bộ" tới Thổ Nhĩ Kỳ

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/1/2013 | 1:46:14 PM

Con tàu Suecia Seaways mang theo các hệ thống tên lửa Patriot ngày 21/2 đã đến cảng Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ, sẵn sàng nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho nước này, truyền thông địa phương cho hay.

Theo hãng thống tấn Anadolu, các hệ thống tên lửa của Đức sẽ được triển khai tại Kahramanmaras, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khoảng 100km, trong khi các hệ thống của Đan Mạch sẽ được đặt tại tỉnh Adana. 

Đức cũng đang đưa 240 binh lính tới Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi một đội quân Bundeswehr tinh nhuệ của nước này cũng đã có mặt tại căn cứ. Theo đó, sẽ có tổng cộng 350 binh lính Đức được triển khai tới Thổ Nhĩ Kỳ để điều hành các hệ thống tên lửa Patriot. Được biết, hai đơn vị tên lửa Patriot của Đức dự kiến sẽ được triển khai đầy đủ ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 2 tới.

Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, NATO đã nhất trí triển khai các đơn vị tên lửa tới Thổ Nhĩ Kỳ theo đề nghị của nước này để đối phó với những mối đe dọa từ Syria sau khi xảy ra vụ "tên rơi đạn lạc" từ Syria rơi xuống khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khiến 5 dân thường thiệt mạng hồi tháng 10 năm ngoái. 

Hồi đầu tháng 1 vừa qua, binh lính cùng các thiết bị tên lửa của Mỹ cũng đã bắt đầu đến căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ việc triển khai các khẩu đội tên lửa Patriot của NATO.

Động thái trên của NATO và các nước đồng minh đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía Nga. Nga cảnh báo rằng, hành động trên đồng nghĩa với việc lực lượng NATO can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Syria, bởi vậy sẽ làm xấu thêm tình hình vốn đã đang rất bất ổn trong khu vực.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã một mực bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng việc triển khai tên lửa chỉ nhằm mục đích bảo vệ an ninh cho đường biên giới kéo dài 900 km giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.  

Căng thẳng giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ bùng phát từ mùa hè năm ngoái sau khi Damascus bắn rơi một chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc nó vi phạm không phận của Syria. Thổ Nhĩ Kỳ từng nhiều lần đe dọa rằng, nếu Syria còn tái diễn hành động trên thì sẽ vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ mặc dù nước này thừa nhận đã vô tình vi phạm không phận của Syria.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du tới Bắc Kinh

Tổng thống Nga Putin trong buổi họp báo nhân chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng không bao giờ đồng ý những điều kiện không thể chấp nhận.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở quận Fukushima của Nhật Bản.

Ngày 17/5, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản bắt đầu tiến hành đợt xả thứ 6 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống Gaza.

Jordan phối hợp với Ai Cập và Đức thả 3 đợt hàng viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ dân thường ở Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng do xung đột.

Ông Lawrence Wong (thứ 2, trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore ngày 15/5/2024.

Ông Lawrence Wong vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore, đồng thời công bố cải tổ nội các nước này. Trong bối cảnh Đảo quốc Sư tử đối mặt thách thức như tỷ lệ sinh giảm, chi phí sinh hoạt tăng cao, sự biến động của nền kinh tế thế giới, Chính phủ Thủ tướng Lawrence Wong được kỳ vọng sẽ chèo lái con thuyền Singapore tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục