Quốc vương Bỉ thoái vị

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/7/2013 | 8:19:06 AM

Quốc vương Bỉ Albert II thông báo hôm 3.7 rằng ông sẽ thoái vị và truyền ngôi cho con trai Philippe vào ngày 21.7, bởi không còn đủ sức khỏe để gánh vác tốt trách nhiệm.

Quốc vương Bỉ Albert II cùng Hoàng hậu Paola
Quốc vương Bỉ Albert II cùng Hoàng hậu Paola

“Với sự thanh thản và hoàn toàn quả quyết tôi thông báo ý định thoái vị vào ngày quốc khánh 21.7.2013 để truyền ngôi cho người kế vị, con trai Philippe của tôi”, quốc vương 79 tuổi thông báo trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Ông nói ông không còn đủ khỏe mạnh để gánh vác trách nhiệm vì tuổi già và đã đến lúc để "chuyển ngọn đuốc cho thế hệ kế tiếp". Quốc vương Albert II nói Thái tử Philippe đã được chuẩn bị đầy đủ để trở thành người kế vị.

Trước đó, ông đã triệu tập cuộc họp nội các để thông báo quyết định thoái vị.

Quốc vương Albert II, người sẽ kỷ niệm 20 năm đăng quang vào tháng tới, vốn đóng vai trò trung gian trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Bỉ ở giai đoạn 2011 -2012, khi nước Bỉ không thể thành lập chính phủ trong 541 ngày.

Ông trở thành vị vua thứ sáu của Bỉ vào ngày 9.8.1993, sau khi người anh trai là Quốc vương Baudouin qua đời ở tuổi 62.

Sau khi kế vị anh trai, Quốc vương Albert II dính vào một vụ bê bối hoàng gia lớn khi ông bị tố giác là cha của người con gái ngoài giá thú Delphine Boel, gây ra cuộc khủng hoảng lớn trong cuộc hôn nhân vào Hoàng hậu Paola.

Vấn đề được xới trở lại trong năm nay khi bà Boel yêu cầu tòa án chứng minh bà là con gái của nhà vua. Theo BBC, có một số đồn đại trong giới truyền thông rằng vụ việc này có thể tác động đến quyết định thoái vị của ông.

Giống như nhiều vua chúa khác ở châu Âu, Quốc vương Bỉ không có quyền hành pháp và chủ yếu đóng vai trò nghi lễ. Tuy nhiên, ông được xem như là một biểu tượng đoàn kết và đóng vai trò như người dàn xếp những chia rẽ giữa cộng đồng nói tiếng Hà Lan ở phía bắc và cộng đồng nói tiếng Pháp ở miền nam.

Thông báo của Quốc vương được đưa ra cách ba tháng sau khi Nữ hoàng Beatrix của Hà Lan nhường ngôi cho con trai Willem-Alexander.

Thái tử Philippe, 53 tuổi, vốn là một phi công chiến đấu và lính nhảy dù, từng tốt nghiệp trường Trinity thuộc đại học Oxford (Anh) và đại học Standford (Mỹ).

(Theo TNO)

Các tin khác
Xe vận chuyển hàng hóa từ Khu công nghiệp Kaesong về Hàn Quốc.

CHDCND Triều Tiên ngày 3-7 đã nối lại đường dây nóng chính thức với Hàn Quốc và tuyên bố cho phép doanh nhân miền nam đến Khu công nghiệp chung Kaesong.

Ngày 3/7, người đứng đầu lực lượng vũ trang Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã ra tuyên bố đình chỉ Hiến pháp và bổ nhiệm Chánh án Tòa án Hiến pháp làm lãnh đạo lâm thời của nước này.

Cố Giáo hoàng John Paul II.

Cố Giáo hoàng John Paul II sẽ được phong thánh vào cuối năm nay sau khi một ủy ban hồng y công nhận phép lạ thứ hai của ông, theo thông báo của Vatican hôm 2.7.

Với số vốn cấp 1 là 160,65 tỷ USD, tăng 15% so với năm ngoái, ICBC dễ dàng chiếm giữ vị trí đầu bảng.

Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) đã vượt lên các đối thủ đến từ Mỹ và châu Âu để giành vị trí ngân hàng số 1 thế giới trong bảng xếp hạng thường niên của tạp chí The Banker. Đây là lần đầu tiên một nhà băng Trung Quốc nắm giữ vị trí này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục