Ấn Độ tiếp tục siết nhập khẩu vàng

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/7/2013 | 1:52:44 PM

Quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - Ấn Độ vừa tung biện pháp mới nhằm kiềm chế nhập khẩu kim loại quý. Theo đó, ít nhất 20% vàng nhập khẩu phải được để dành để tái xuất dưới dạng trang sức.

Ấn Độ đã nâng gấp đôi thuế nhập khẩu vàng đầu năm nay.
Ấn Độ đã nâng gấp đôi thuế nhập khẩu vàng đầu năm nay.

Ngân hàng trung ương Ấn Độ (RBI) cho biết các nhà nhập khẩu vàng như ngân hàng và các hãng buôn phải cắt lại ít nhất 20% giá trị mỗi lô vàng nhập "để dành riêng cho mục đích xuất khẩu", dưới dạng trang sức. Mặt hàng này, cùng với đá quý, chiếm khoảng 16% tổng kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ.

Vàng và dầu là nguyên nhân chính khiến thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ lên tới 4,8% GDP năm tài chính 2012. Trong năm nay, Ấn Độ cũng đã nâng gấp đôi thuế nhập khẩu để hạn chế mua vàng.

Người dân Ấn Độ rất sùng bái vàng, đặc biệt trong các sự kiện tín ngưỡng và lễ cưới. Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính nước này - P. Chidambaram đã phải lên tiếng kêu gọi người dân "kiềm chế đam mê vàng" khi giá trị đồng rupee lao dốc vì Chính phủ phải dùng USD để mua vàng.

Rất nhiều người Ấn Độ, đặc biệt là ở nông thôn, vẫn mua vàng dưới dạng trang sức, thỏi và xu để đối phó lạm phát đang ở mức cao. Các hãng đánh giá tín nhiệm đã đe dọa hạ xếp hạng của Ấn Độ xuống mức rác nếu nước này không cải thiện được tài chính quốc gia, trong đó có thâm hụt tài khoản vãng lai.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Philippines đang đặt mục tiêu thu hút ít nhất 10 triệu lượt du khách nước ngoài vào năm 2016.

Bắt đầu từ tháng Tám tới, người dân đến từ 151 quốc gia trên khắp thế giới sẽ được nhập cảnh vào Philippines mà không cần thị thực và có thể ở lại nước này trong 30 ngày.

Tàu tuần tra biển Australia tham gia tìm kiếm các nạn nhân chìm tàu.

Một tàu chở người tị nạn đã bị chìm ở ngoài khơi Indonesia khiến hàng chục người được cho là đã chết hoặc mất tích.

Thủ tướng Shinzo Abe.

Lần đầu tiên trong vòng 10 tháng qua, Chính phủ Nhật đã sử dụng từ "phục hồi" khi đánh giá tình hình kinh tế. Đây là kết quả từ chính sách kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe sau 7 tháng cầm quyền.

Một quan chức ngoại giao Mỹ tuyên bố Mỹ sẽ không từ bỏ chiến lược tập trung vào châu Á – Thái Bình Dương.

Tân trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á hôm 22.7 khẳng định Mỹ sẽ không từ bỏ chiến lược tập trung vào châu Á - Thái Bình Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục