Pháp bỏ lệnh cấm lăng mạ tổng thống
- Cập nhật: Thứ bảy, 27/7/2013 | 7:43:28 AM
Người Pháp kể từ giờ có thể tự do xúc phạm tổng thống của họ nếu muốn, sau khi quốc hội dỡ bỏ một lệnh cấm lăng mạ nguyên thủ có từ hơn 130 năm nay.
![]() |
Ông Francois Holland, bấy giờ là ứng cử viên tổng thống Pháp, bị một người phụ nữ ném bột khi đang phát biểu
|
Theo đạo luật mới sửa đổi, tổng thống Pháp từ nay sẽ phải đến tòa án nếu ông hay bà ta cảm thấy bị xúc phạm và chứng minh được có sự phỉ báng hoặc vu khống. Đây sẽ là một quá trình pháp lý phức tạp và kéo dài hơn nhiều so với trước.
Theo BBC, quốc hội Pháp hôm qua nhất trí sửa đổi điều luật tồn tại từ năm 1881, để ủng hộ tự do ngôn luận. Trước đó, bất cứ ai cố gắng xúc phạm nguyên thủ quốc gia đều có nguy cơ bị phạt.
Lệnh cấm gây tranh cãi này được sử dụng năm 2008 nhằm vào một người đàn ông cầm biểu ngữ chống tổng thống bấy giờ là Nicolas Sarkozy. Biểu ngữ có nội dung "Biến đi, đồ đê tiện".
Ông này ngay lập tức bị bắt giữ, bị kết tội xúc phạm và phạt 40 USD vì phỉ báng lãnh đạo Pháp. Sau đó, việc này bị Tòa án Nhân quyền châu Âu coi là vi phạm tự do ngôn luận.
(Theo VnExpress)
Các tin khác
Ngày 25/7, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đến Malaysia, bắt đầu chuyến thăm ba nước Đông Nam Á nhằm thắt chặt mối quan hệ kinh tế và an ninh với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Liên Hiệp Quốc ngày 24.7 tuyên bố ngày 19.11 là Ngày Toilet Thế giới. Singapore là quốc gia đưa ra đề xuất lập Ngày Toilet Thế giới lên Liên Hiệp Quốc (LHQ) do Tổ chức Toilet Thế giới được thành lập tại nước này hồi năm 2001, theo AFP.
Phương tiện truyền thông nhà nước Syria đưa tin ngày 25/7 đã có ít nhất 7 người thiệt mạng và 62 người bị thương khi một chiếc xe ôtô cài bom phát nổ tại một quảng trường đông đúc ở khu vực ngoại ô thủ đô Damascus của nước này.
Chính phủ Tây Ban Nha đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày các nạn nhân xấu số của vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất trong lịch sử.