Mỹ gia hạn đóng cửa các đại sứ quán ở Trung Đông

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/8/2013 | 7:32:54 AM

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua đã yêu cầu phần lớn các cơ quan đại diện ngoại giao ở Trung Đông - Bắc Phi tiếp tục đóng cửa đến hết tuần sau khi hơn 20 đại sứ quán và lãnh sự quán đã phải đóng cửa ngày Chủ nhận vì lý do an ninh.

Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv, Israel.
Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv, Israel.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, sẽ có 19 đại sứ quán và lãnh sự quán tiếp tục đóng cửa và chỉ có 3 cơ quan đại diện mở cửa lại vào thứ Hai.

“Chúng tôi quyết định gia hạn thời gian đóng cửa một số đại sứ quán và lãnh sự quán, đồng thời mở rộng lệnh này đối với một số cơ sở ngoại giao nhỏ khác”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jen Psaki nói.

 “Quyết định gia hạn là hành động cẩn trọng cần thiết trong thời điểm diễn ra lễ Eid đánh dấu kết thúc tháng Ramadan, khi người Hồi giáo trở lại với việc ăn uống bình thường sau một tháng lễ nhịn ăn ban ngày”, bà Jen Psaki nói thêm.

Lệnh gia hạn được áp dụng với 19 cơ sở ngoại giao ở Abu Dhabi, Amman, Cairo, Riyadh, Dhahran, Jeddah, Doha, Dubai, Kuwait, Manama, Muscat, Sanaa, Tripoli, Antananarivo, Bujumbura, Djibouti, Khartoum, Kigali và Port Louis.

Tuy nhiên, việc gia hạn này không liên quan đến các mối đe dọa an ninh mới, mà chỉ do các giới chức thận trọng.

“Không có các dấu hiệu của những đe dọa an ninh mới, mà chỉ đơn thuần vi chúng tôi muốn thực thi các biện pháp cẩn trọng và có những quyết định phù hợp để bảo vệ nhân viên, gồm cả những người làm thuê cho các cơ quan này và những người đến làm thủ tục”, người phát ngôn khẳng định. 

Việc đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ được thực hiện nhiều ngày sau khi các giới chức Mỹ cảnh báo có thể xảy ra tấn công của al-Qaida nhằm vào các lợi ích của Mỹ và phương Tây. Phần lớn các cơ quan phải đóng cửa nằm ở các nước Hồi giáo thuộc Trung Đông - Bắc Phi, nơi mà Chủ nhật là ngày làm việc đầu tiên của một tuần.

Các nguồn tin cho biết có tổng cộng hơn 20 đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ buộc phải đóng cửa với lệnh cảnh báo an ninh được đặc biệt nhấn mạnh ở Iraq, Libya và Yemen.

Tuy nhiên, trong thông báo mới hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Đại sứ quán ở Dhaka, Algiers, Nouakchott, Kabul, Herat, Mazar el Sharif, Baghdad, Basrah và Erbil sẽ mở cửa lại vào thứ Hai.

Trước đó, hôm 1/8, cơ quan này đã đưa ra cảnh báo đi lại đối với công dân Mỹ và lệnh đóng cửa các cơ quan ngoại giao ở Trung Đông - Bắc Phi do lo ngại khả năng xảy ra tấn công khủng bố như vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Benghadi, Lybia, ngày 11/9/2012 làm Đại sứ Stevens và 3 nhân viên ngoại giao dưới quyền thiệt mạng. Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ al-Qaeda và các chân rết của tổ chức này có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công ở Trung Đông - Bắc Phi và một số nơi khác trong thời gian từ nay đến hết tháng 8.

Các nhà lập pháp Mỹ và cựu giới chức cao cấp nói việc quyết định đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao và đưa ra cảnh báo đi lại là một biện pháp đặc biệt. Nhà Trắng cũng đã tổ chức các cuộc họp liên ngành trong hai ngày cuối tuần để đánh giá về các nguy cơ an ninh có thể xảy ra.

Nhiều nước khác như Anh, Đức và Pháp cũng có hành động tương tự và Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) đã đưa ra cảnh báo về an ninh của riêng cơ quan này.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Ngày 3/8, Ủy ban Bầu cử Zimbabwe (ZEC) tuyên bố đương kim Tổng thống nước này Robert Mugabe, 89 tuổi, đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Zimbabwe, với 2,12 triệu phiếu bầu, tương đương 60,87% trong tổng số 4,45 triệu cử tri hợp lệ.

Lực lượng Taliban

Các quan chức cho biết hơn 20 cảnh sát Afghanistan và hàng chục phiến quân Taliban đã thiệt mạng ngày 2/8 khi hàng trăm chiến binh phục kích một đoàn xe của cảnh sát và quân đội tại huyện Sherzad, tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan.

Nghị sỹ Robert Meenendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.

Thượng viện Mỹ vừa nhất trí thông qua Nghị quyết 167 trong đó kêu gọi một giải pháp hòa bình trong vấn đề tranh chấp hàng hải và lãnh thổ ở vùng biển Đông và biển Hoa Đông.

Ngày 2-8, CNN đưa tin, một vụ nổ lớn tại kho vũ khí ở Homs, miền Trung Syria (ảnh), khiến hơn 40 người chết, 100 người bị thương. Dự báo cho biết con số này còn tiếp tục tăng do có nhiều người bị thương rất nặng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục