Thi đua “Dân vận khéo” ở Nam Cường

  • Cập nhật: Thứ ba, 17/11/2015 | 2:53:04 PM

YBĐT - Những năm gần đây, Đảng ủy phường Nam Cường, thành phố Yên Bái luôn tích cực, chủ động thực hiện lãnh đạo các chi bộ, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Qua đó, đời sống mọi mặt ở cơ sở đã có bước chuyển biến đáng khích lệ.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” phù hợp, sát với thực tiễn, khối dân vận đã tham mưu với Đảng ủy phường xây dựng được 7 mô hình “Dân vận khéo” gồm: UBND phường với mô hình “Vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế đô thị, tập trung giải phóng mặt bằng xây dựng kết cấu hạ tầng”; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường với mô hình vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “Tham gia hoà giải, đảm bảo an ninh trật tự địa phương”; Hội Phụ nữ với mô hình “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”, gia đình “5 không, 3 sạch”; Hội Người cao tuổi với mô hình “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc của địa phương”; Hội Nông dân với mô hình “Vận động hội viên phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng vùng hồ Nam Cường”; Đoàn Thanh niên với mô hình “Tham gia bảo vệ môi trường, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội”.

Thông qua thực hiện các mô hình, đến nay, trong lĩnh vực kinh tế, phường tập trung tuyên truyền, vận động được nhiều hộ dân đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, trong đó có 6 mô hình chăn nuôi lợn với quy mô 50 con trở lên, 5 mô hình chăn nuôi gà quy mô từ 300 - 2.000 con, 3 mô hình nuôi thỏ trị giá 30 - 50 triệu đồng/mô hình... Trong xây dựng kết cấu hạ tầng, phường huy động nhân dân đóng góp tiền, công sức, vật liệu để tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, trạm y tế, xây dựng nhà văn hoá khu dân cư Nam Thọ, Đồng Phú, nhà văn hoá đa năng; mở mới và bê tông hoá 14 tuyến, nhánh đường với tổng chiều dài gần 11 km.

Quá trình vận động nhân dân đóng góp xây dựng hạ tầng cơ sở, đã có hơn 4 chục hộ hiến đất với gần 30.000 m2; 5/5 tổ dân phố đều vận động được nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng rãnh thoát nước và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường nông thôn. Trong việc thu hút đầu tư, hàng năm, khối dân vận đã tham mưu với Đảng uỷ, UBND phường tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân trong phường đầu tư sản xuất, kinh doanh. Hiện tại, nhiều công ty, doanh nghiệp đã đầu tư cơ sở sản xuất, mở các dịch vụ vui chơi giải trí, góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, hiện nay, các khu dân cư ở Nam Cường đã xây dựng được môi trường văn hoá lành mạnh. Các hộ dân đều có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định về giữ gìn an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; tổ chức lễ cưới, lễ tang, bảo đảm văn minh, tiết kiệm, đúng quy định. Các tổ dân phố đều xây dựng được đội văn nghệ và có câu lạc bộ thể dục thể thao; xây dựng được 5 tổ tự quản thu gom rác thải trên các tuyến đường nông thôn, mang lại cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của địa phương, Hội Người cao tuổi đã phục dựng bảo tồn được lễ hội truyền thống đền Mẫu Nam Cường với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: phục dựng nghi lễ cúng tế, lễ phóng sinh cầu an, mừng thọ các cụ cao niên, tổ chức đua thuyền, các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao... Thực hiện mô hình “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”, gia đình “5 không, 3 sạch”, các hội viên, phụ nữ phường Nam Cường đã góp phần giúp giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 7% và tỷ lệ hộ nghèo còn 3,3%. Đoàn thanh niên đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động thanh niên, thiếu niên, nhi đồng bảo vệ môi trường, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia các hoạt vì cộng đồng...

Với những kết quả đạt được trong thi đua dân vận khéo, Đảng ủy phường Nam Cường tiếp tục định hướng thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu chất lượng. Đồng thời, coi việc thực hiện phong trào thi này là hoạt động thường xuyên, là giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống trị địa phương ngày càng vững mạnh.

Hồng Oanh

Các tin khác
Thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS An Bình trao đổi về công tác chuyên môn và nhiệm vụ xây dựng Đảng đối với những đảng viên trẻ mới kết nạp.

YBĐT - Những năm qua, huyện Văn Yên đạt nhiều thành tựu ở mọi lĩnh vực, trong đó hệ thống giáo dục không ngừng phát triển, góp phần quan trọng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm học 2015 - 2016, huyện có 85 trường, huy động đầu năm học 26.944 học sinh.

Cán bộ, đảng viên Ngân hàng Nhà nước tỉnh, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác chuyên môn.

YBĐT - Những năm qua, nhờ triển khai tốt Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh (thứ 2, trái sang) kiểm tra hồ sơ các vụ án hình sự trước khi đưa ra XXLĐ.

YBĐT - Trước tình hình an ninh trật tự ngày càng diễn biến phức tạp, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Yên Bái đã tăng cường mở các phiên tòa xét xử lưu động (XXLĐ) tại cơ sở để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trực tiếp, thiết thực và hiệu quả tới nhân dân.

Cán bộ kiểm lâm Lục Yên bám sát cơ sở, tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ & Phát triển rừng.

YBĐT - Chi bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh có 42 đảng viên, sinh hoạt tại 2 tổ Đảng: Tổ Đảng Văn phòng Chi cục; Tổ Đảng Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR). Những năm qua, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động của toàn đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục