Nhịp cầu ý Đảng - lòng dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/12/2015 | 10:12:54 AM

YBĐT - Cuộc thi báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2014 - 2015 là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Ban tổ chức trao thưởng cho các tác giả đạt giải tại cuộc thi.
(Ảnh: Thanh Chi)
Ban tổ chức trao thưởng cho các tác giả đạt giải tại cuộc thi. (Ảnh: Thanh Chi)

Qua 1 năm phát động, Hội Nhà báo Yên Bái đã nhận được trên 100 tác phẩm báo viết, báo hình tham gia. Các tác phẩm đều đạt yêu cầu thể loại, sát với thực tiễn cuộc sống, gần gũi với người đọc giả. Đặc biệt, các tác phẩm đã thể hiện được sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt các mục tiêu nghị quyết của cấp ủy các cấp đề ra.

18 trong số 85 tác phẩm báo chí xuất sắc được trao giải với 2 giải A; 2 Giải B; 4 giải C và 10 giải Khuyến khích đã chứng minh viết về xây dựng Đảng không còn là mảng đề tài “khó và khổ” mà đã có sức hấp dẫn đối với đội ngũ người làm báo trong tỉnh.

Tổng kết chặng đường 5 năm qua, nhóm tác giả Thuỷ Nguyên - Diễm Hằng - Nguyễn Minh - Đức Tình, Đài PT - TH tỉnh đã nêu bật thành tựu to lớn của tỉnh qua tác phẩm “5 năm - Chặng đường đổi mới và phát triển”. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, song Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo chủ trương của Trung ương Đảng, có nhiều giải pháp lãnh đạo linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân phát huy tinh thần cách mạng vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, ý chí năng động cùng quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. 

Tác phẩm “Khi Đảng gần dân” của tác giả Thanh Hương, Báo Yên Bái tiếp tục khẳng định lời Bác Hồ dạy “Nước lấy dân làm gốc. Gốc có vững thì cây mới bền”, luôn đúng đắn, điều đó được minh chứng bằng những thành tích của Đảng bộ, chính quyền xã Âu Lâu, trong những năm qua đã tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo phương châm “hướng về cơ sở”. Khi Đảng ở gần dân, hiểu dân, khi dân tin Đảng thì không có khó khăn nào không vượt qua.

Bằng nhiều thể loại khác nhau, nhưng các tác phẩm đều tập trung tuyên truyền công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở. Tác phẩm “Đảng bộ tỉnh Yên Bái - 70 năm chặng đường vẻ vang” của nhóm tác giả Trung Dũng - Nguyễn Minh; tác phẩm “Sự nghiệp y tế - Một chặng đường phát triển” của nhóm tác giả Lê Thành Trung - Trần Ngọc Sơn là minh chứng điển hình trong đổi mới sinh hoạt chi, đảng bộ, học tập nghiên cứu, triển khai đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách sáng tạo, hiệu quả.

Các tác phẩm đã kịp thời tuyên truyền, phản ánh thực tế khách quan những việc làm cụ thể của những cấp ủy địa phương, đơn vị, cá nhân có những biện pháp tốt trong lãnh đạo và thực hiện các nghị quyết của đại hội Đảng các cấp có hiệu quả, có sức lan toả trong đời sống xã hội. Từ đó, giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ về những con người mộc mạc, chân chất đời thường nhưng lại có những đóng góp quan trọng trong đời sống xã hội, đó là hình ảnh Bí thư chi bộ Sùng A Cở, thôn Sáng Nhù, xã Hồ Bốn (Mù Cang Chải) trong tác phẩm “Sáng Nhù có bí thư chi bộ giỏi” của tác giả Trần Minh Tuấn, viết về một bí thư chi bộ không chỉ gương mẫu vận động dân xoá bỏ hủ tục, tệ nạn ma tuý, mà còn vận động bà con tích cực sản xuất, xoá đói giảm nghèo. Hay như hình ảnh ông Vư trong tác phẩm “Ông Vư dân vận” của nhóm tác giả Thanh Hà - Quang Sơn; gương đảng viên gương mẫu đi đầu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng độc đáo và hiệu quả trong tác phẩm “Đảng viên đi đầu trong phát triển mô hình du lịch cộng đồng ở xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ” của nhóm tác giả Kim Thoa - Xuân Quỳnh…

Đội ngũ những người làm báo trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để kịp thời điều chỉnh, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống có hiệu quả như tác phẩm “Yên Bái sau 4 năm thực hành thí điểm bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã” của tác giả Hoàng Hà; tác phẩm “Đảng bộ Mù Cang Chải nỗ lực trong phát triển đảng viên ở chi bộ cơ sở” của nhóm tác giả Đình Nguyên - Trần Tiến - Ngọc Sơn”, tác phẩm “30 a cú hích cho huyện nghèo” của tác giả Phạm Quang Thiều…

Đi sâu phản ánh những vướng mắc, bất cập từ cơ sở, đã có những bài viết mang tính tổng kết thực tiễn. Từ đó, đưa ra được những giải pháp nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển nhanh, bền vững, đó là tác phẩm “Gỡ khó cho nông thôn mới” của tác giả Hùng Cường; tác phẩm “Tái cơ cấu để chăn nuôi phát triển bền vững” của tác giả Nguyễn Văn Thông. Các bài viết không những giúp công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu mà còn giúp các địa phương, bộ, ngành liên quan kịp thời có những giải pháp góp phần đưa chương trình sớm đạt mục tiêu.

Cuộc thi báo chí về chủ đề công tác xây dựng Đảng còn tạo thêm động lực để hội viên nhà báo đầu tư trí tuệ tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, biến ý Đảng - lòng dân thành hiện thực sinh động. Các tác phẩm đã đưa ra những kết quả cụ thể nhất, để tạo sự phấn khởi, củng cố niềm tin, tinh thần lạc quan của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cuộc thi cũng là dịp để các nhà báo, cộng tác viên cùng cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng ở địa phương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong Đảng, trong xã hội.

Thanh Thùy

Các tin khác
Đồng chí Nông Việt Yên (ngoài cùng bên trái)- Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái thăm mô hình nuôi ếch, cá của Bí thư Đoàn xã Yên Thắng Nguyễn Quang Thuần, huyện Lục Yên.

YBĐT- Từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2015, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 6.532 đảng viên, trong đó đoàn viên thanh niên là 4.732.

Nhờ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện tốt việc huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

YBĐT - Thời gian qua, Thị ủy Nghĩa Lộ đã thực hiện tốt Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII (gọi tắt là Nghị quyết số 16-NQ/TU) "Về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ giai đoạn 2011 - 2015".

YBĐT- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi thân dân tức là phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Thân dân là gần gũi với dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, Nhà nước "của dân, do dân và vì nhân dân”.

Công an xã Đại Đồng tham mưu phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

YBĐT - Đảng bộ xã Đại Đồng hiện có 197 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc, trong đó có 3 chi bộ trường học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục