Trường Chính trị tỉnh Yên Bái: Đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua mạng xã hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/10/2020 | 9:51:20 AM

YênBái - Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ nhắc nhở cán bộ, giảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội, đưa mạng xã hội trở thành một kênh thông tin quan trọng trong tuyên truyền các đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các gương người tốt, việc tốt, lan tỏa lối sống tích cực, chia sẻ các thông tin chính thống từ các báo, tạp chí, các trang fanpage của Trung ương, của tỉnh.

Câu lạc bộ giảng viên trẻ của Trường Chính trị tỉnh duy trì sinh hoạt thường xuyên, nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Câu lạc bộ giảng viên trẻ của Trường Chính trị tỉnh duy trì sinh hoạt thường xuyên, nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có yêu cầu các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tăng cường nâng cao nhận thức, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trên cơ sở Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Trường Chính trị đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ngay sau khi thành lập, Ban chỉ đạo 35 Trường Chính trị tỉnh đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc, gắn liền với trách nhiệm của từng cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Ban chỉ đạo chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với thực hiện các Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; thường xuyên nắm chắc diễn biến, tình hình trong đơn vị, định hướng tư tưởng, nhận thức, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên, học viên theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.



Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

Ban chỉ đạo 35 nhà trường đã xây dựng và đưa vào hoạt động lên trang Fanpage của Nhà trường. Nội dung của trang đăng tải các tin, bài tuyên truyền, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu xây dựng quê hương, đất nước, gương người tốt, việc tốt…; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động cũng như các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng cho đến nay Trang đã đăng tải được hơn 90 bài với lượng tương tác tới hàng chục ngàn người. 

Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 35 đã trở thành một nội dung thường xuyên trong sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, giúp đảng viên quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, sẵn sàng đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch.

Quán triệt giảng viên đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào giảng dạy lý luận chính trị và giảng dạy chính thức trong chương trình trung cấp lý luận - hành chính; tài liệu học tập, ôn tập của các lớp đào tạo, bồi dưỡng để học viên các lớp nghiên cứu, học tập và thực hiện nghị quyết. 

Nhà trường xây dựng chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên trang website của Trường với tiêu chí lựa chọn ra được những bài viết có chất lượng để giới thiệu; định kỳ hàng tháng tuyên truyền nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Đảng bộ thường xuyên chỉ đạo các chi bộ nhắc nhở cán bộ, giảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội, đưa mạng xã hội trở thành một kênh thông tin quan trọng trong tuyên truyền các đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các gương người tốt, việc tốt, lan tỏa lối sống tích cực, chia sẻ các thông tin chính thống từ các báo, tạp chí, các trang fanpage của Trung ương, của tỉnh như: "Hương sen Việt”, "Tâm sáng”, "Báo Yên Bái”, "Truyền hình Yên Bái YTV”, tạp chí Lý luận chính trị, tạp chí Cộng sản, tạp chí Xây dựng Đảng, Website Việt Nam thịnh vượng… Đồng thời nghiêm túc không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng lên các trang mạng xã hội.

Có thể khẳng định, Ban Chỉ đạo 35 của Trường Chính trị đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nguyễn Thị Mai (Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái)

Tags Trường Chính trị tỉnh Yên Bái Ban Chỉ đạo 35

Các tin khác
Công tác nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên luôn được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mù Cang Chải chú trọng.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Huyện ủy Mù Cang Chải luôn chú trọng công tác KTGS, nhất là việc nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, số lượng đảng viên toàn tỉnh kết nạp hằng năm đạt trên 2.100 đồng chí, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, trong đó 70% đảng viên kết nạp ở tuổi trẻ, 38% đảng viên người dân tộc thiểu số. Đến thời điểm tổ chức đại hội lần thứ XIX, toàn Đảng bộ có trên 57.600 đảng viên.

Các đảng viên lão thành nhận Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ thành phố Yên Bái có 175 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Thanh niên Yên Bái tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Mai Linh)

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (XDĐHTCT) được Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện vừa có tính toàn diện, đồng bộ vừa có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt đạt kết quả quan trọng, tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục