Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/11/2017 | 7:21:13 AM

YBĐT - Ai đã biết đến cựu chiến binh (CCB) Ngô Hồng Hải ở thôn 6, xã Văn Lãng, huyện Yên Bình thì đều khâm phục ông bởi ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và quê hương.

Giống gà ri lai của gia đình CCB Ngô Hồng Hải được thị trường ưa chuộng.
Giống gà ri lai của gia đình CCB Ngô Hồng Hải được thị trường ưa chuộng.

Trở về lập nghiệp trên mảnh đất quê hương sau những năm tháng rèn luyện trong quân đội từ năm 1985, đến nay, CCB hạng 4/4 Ngô Hồng Hải đã xây dựng cho mình một cơ ngơi ổn định, khang trang khi biến vùng đất đầy lau sậy thành trang trại nuôi gà với quy mô hàng nghìn con cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

Ông Hải xúc động kể về những năm tháng đứng trong chiến hào của cuộc chiến bảo vệ biên giới năm 1979. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1979 ông tình nguyện lên đường nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Trong chiến đấu, ông đã bị chấn thương ở đầu và giảm trí nhớ với tỷ lệ thương tật 28%. Năm 1985, ông xuất ngũ trở về quê hương lập gia đình và phát triển kinh tế. Lúc này, đời sống rất khó khăn, kinh tế gia đình chỉ dựa vào cây lúa. 

Năm tháng qua đi, mỗi ngày làm một chút, mỗi tháng tích lũy thêm một phần, khi có chút vốn, ông bắt đầu tính đến việc nuôi gà thả vườn. Sau nhiều chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm của các mô hình đã thành công và tham gia các lớp tập huấn do huyện tổ chức, thương binh hạng 4/4 - Ngô Hồng Hải quyết định về Bắc Ninh để mua giống gà ri Dabaco nuôi thử nghiệm 500 con. 

Với bản tính cần cù, chịu khó học hỏi, ông đã thành công và tiếp tục nhân lên nuôi 1.000 con ở lứa ngay sau đó. Nhưng thật không may mắn, khi trận mưa lũ lịch sử năm 2008 đã cuốn trôi tất cả số gà của gia đình và ông lại trở về tay trắng. 

Song, với tinh thần của người lính Cụ Hồ, không lùi bước trước khó khăn, ông Hải lại vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mua 500 con gà về phát triển kinh tế lại từ đầu. Bằng việc lấy công làm lãi, lãi thu được lại tái đầu tư, xoay vòng, đến năm 2013, trang trại gà của gia đình CCB này đã tăng lên trên 4.000 con. 

Ông Hải chia sẻ: "Giống gà ri lai không khó nuôi, nhưng ngoài việc nắm vững kiến thức kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế từ sản xuất thì tôi thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chăm sóc, phòng bệnh cho gà. Với lợi thế diện tích đất vườn rộng nên đàn gà tự do tìm thêm nguồn thức ăn ngoài tự nhiên, giúp chúng tăng sức đề kháng, tăng chất lượng thịt gà khi xuất chuồng. Đặc biệt, khi mà vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được người tiêu dùng đặt lên hàng đầu thì việc nuôi gà thả vườn đang là hướng đi được thị trường ưa chuộng. Đến thời kỳ xuất chuồng là thương lái đến thu mua tận nơi với giá từ 80 - 90 nghìn đồng/kg”. 

Cùng với bán gà thịt, ông còn cung cấp mỗi ngày trên 300 quả trứng cho thương lái. Ngoài ra, CCB Ngô Hồng Hải còn nuôi trên 100 con lợn, trồng 3 ha keo, 5 sào chè Bát tiên... mỗi năm sau trừ chi phí ông thu về gần 300 triệu đồng.

Không chỉ giỏi làm giàu, CCB Ngô Hồng Hải còn đứng ra thành lập Hợp tác xã Chăn nuôi dịch vụ nông nghiệp thôn 6 với ngành nghề chăn nuôi và trồng cây bảo vệ rừng. Hiện, ông đảm nhận vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã với 11 hộ thành viên. Thông qua hoạt động của Hợp tác xã, các hộ cùng giúp đỡ về vốn, kỹ thuật và hướng dẫn nhiều người trong xã chăn nuôi, giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. 

Ông Trần Đức Vững - Chủ tịch Hội CCB xã Văn Lãng, huyện Yên Bình khẳng định: "CCB Ngô Hồng Hải là một tấm gương tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi. Ông cũng luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Hội CCB xã và sẵn sàng chỉ dẫn, giúp đỡ anh em đồng đội có nhu cầu cùng làm để phát triển kinh tế gia đình. Người lính Cụ Hồ - Ngô Hồng Hải xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập và làm theo”.

Thanh Chi

Các tin khác
Bà Xuân trò chuyện với khách đến mua hàng.

YBĐT - Trong khi nhiều người vì lòng tham tìm mọi cách chiếm đoạt, trộm cắp tài sản của người khác thì bà Nguyễn Thị Xuân ở tổ dân phố số 4, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên lại nhiều lần trả lại tài sản, tiền bạc cho người đánh mất. Hành động đẹp của bà Xuân khiến bà con nhân dân ai cũng cảm phục, nể trọng và là tấm gương sáng cho mọi người học tập, noi theo.

Chủ tịch UBND xã Yên Hợp - Bùi Xuân Thành kiểm tra chất lượng khoai tây.

YBĐT - Là Chủ tịch UBND xã Yên Hợp (Văn Yên), lại là kỹ sư nông nghiệp, tốt nghiệp chuyên ngành trồng trọt Đại học Nông – Lâm nghiệp Thái Nguyên, hơn ai hết, anh Bùi Xuân Thành nhìn nhận rõ nhất những thế mạnh cũng như hạn chế của xã trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực trồng trọt.

Thầy và trò (ảnh minh họa).

YBĐT - Thầy tôi đạp chiếc xe cũ kỹ, lớp sơn đã bong tróc còn trơ gỉ sắt. Thầy vẫn ở nhà lá, lên đời được bốn bức tường bằng gạch xỉ thay vì tường đan tre đắp đất ngày xưa. Ấy vậy mà trong tủ sách của thầy đã có biết bao nhiêu sách quý.

Ông Lò Văn Dung (đứng giữa) trao đổi với người dân trong thôn về công việc của thôn.

YBĐT - Vừa là người uy tín vừa làm Trưởng ban công tác Mặt trận của thôn Chao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, ông Lò Văn Dung được bà con trong thôn coi là người gần dân nhất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục