Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lục Yên hiến máu cứu sống sản phụ chửa ngoài tử cung vỡ

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/9/2020 | 9:42:48 AM

YênBái - Ngày 8/9, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên tiếp nhận một ca bệnh sốc mất máu nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Trung tâm đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật cấp cứu và huy động cán bộ truyền máu cứu sống bệnh nhân.

Theo thông tin, chị Đinh Thị Thiên, 22 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Làng Pốt, xã Xông An, thị xã An Khê, huyện Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai cùng chồng ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đến nhà chị gái chồng ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên chơi.

Sáng ngày 8/9, chị Thiên thấy đau bụng dữ dội, liên tục. Chị được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Lục Yên với biểu hiện da xanh, niêm mạc nhợt, chân tay lạnh, vã mồ hôi. Qua thăm khám, các bác sỹ Trung tâm chẩn đoán bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ, sốc mất máu nặng.

Xác định đây là ca bệnh rất nguy hiểm đến tính mạng, cần được tiến hành phẫu thuật và truyền máu kịp thời, đội ngũ chuyên môn của Trung tâm đã thiết lập đường truyền tĩnh mạch, hồi sức tích cực, làm xét nghiệm cấp cứu đồng thời rà soát, huy động máu cùng nhóm từ người nhà và cán bộ bệnh viện.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Trung tâm Y tế huyện đã huy động được 2 đơn vị máu để truyền ngay cho bệnh nhân, 1 từ người nhà bệnh nhân và 1 từ cán bộ Trung tâm là dược sỹ Nguyễn Văn Hòa.

Đến nay, bệnh nhân đã tỉnh, sức khỏe ổn định, dần hồi phục.

Duy Khánh

Tags Trung tâm Y tế huyện Lục Yên hiến máu cứu sống sản phụ chửa ngoài tử cung vỡ

Các tin khác
Ông Bàn Văn Kim hướng dẫn người dân và thế hệ trẻ trong thôn học chữ viết của người Dao.

Đó là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn người Dao Bàn Văn Kim ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên 32 năm đảm trách hai nhiệm vụ này, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua, tiên phong hiến đất, góp sức, góp tiền xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, vận động đồng bào dân tộc Dao đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ông Lợi làm giàu từ chăn nuôi bò 3B.

Bò 3B là giống bò lai của Bỉ, mới du nhập vào nước ta cách đây ít năm. Giống bò với nhiều ưu điểm này đã đem lại nguồn thu nhập lớn cho ông Nguyễn Văn Lợi, thương binh ¾, ở tổ dân phố số 11, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, người đầu tiên đem giống bò 3B về nuôi tại huyện.

Chị Xìn Thị Thúy (thứ 2 từ trái sang) có cuộc sống ổn định nhờ đồng vốn ưu đãi của Chính phủ.

Trong chuyến công tác về xã Tân Hương, huyện Yên Bình, chúng tôi được đồng chí Đỗ Trọng Vinh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã kể cho nghe câu chuyện trên địa bàn xã có chị Xìn Thị Thúy là người dân tộc Pà Thẻn cùng với chồng là Mễ Văn Nghĩa vươn lên trong cuộc sống nhờ đồng vốn chính sách của Chính phủ.

Ông Luyện (bên trái) trao đổi kinh nghiệm trồng mít Thái với hội viên cựu chiến binh trong chi hội.

Vượt lên khó khăn để chiến thắng đói nghèo, trở thành điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương với mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm, đó là nhờ ý chí, nghị lực vượt khó của cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Luyện, thôn Đức Quân, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục