Vàng A Nủ - một sỹ quan đầy nhiệt huyết

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/2/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Gặp anh tại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái (2003 - 2006) với khuôn mặt rắn rỏi, nước da rám nắng, vóc người nhỏ nhắn trong bộ quân phục, đã làm toát lên trong anh bản lĩnh “Anh bộ đội Cụ Hồ”. Đó chính là thiếu úy Vàng A Nủ - Trợ lý kỹ thuật thuộc Ban CHQS thành phố Yên Bái.

Thiếu úy Vàng A Nủ đang hướng dẫn đồng đội kỹ thuật bảo quản súng.
Thiếu úy Vàng A Nủ đang hướng dẫn đồng đội kỹ thuật bảo quản súng.

Nủ con thứ tư trong một gia đình dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy nắng và gió của huyện vùng cao Mù Cang Chải. Năm 1993 thực hiện chính sách đào tạo cán bộ của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ vùng cao, anh được tuyển đi học thiếu sinh quân tại Trường Quân sự Ấp Bắc. Năm 2000, với kết quả học tập tốt anh tiếp tục được cử đi học trung cấp quân khí tại Tổng cục Kỹ thuật. Sau những năm tháng gian khổ rèn luyện trên thao trường, tháng 9 năm 2003 anh được điều động về làm trợ lý kỹ thuật tại Ban CHQS thành phố Yên Bái với quân hàm thiếu úy. Tâm sự với chúng tôi, anh bộc bạch: “Đối với người Mông chúng tôi, thường thích lao động chân tay hơn là làm việc trên bàn giấy nên khi được trên cử đi đào tạo trở thành cán bộ phục vụ lâu dài trong quân đội, mà lại về ngành kỹ thuật, lúc đầu tôi rất băn khoăn và lo lắng. Nhưng với sự chỉ bảo tận tình của các giảng viên, các sỹ quan chỉ huy, sự động viên chân tình của anh em đồng đội tôi đã dần tháo gỡ vướng mắc, yên tâm học tập và luôn có ý thức vươn lên, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt chương trình học tập. Từ đó, nâng cao hiểu biết về tính năng tác dụng của các loại vũ khí, khí tài trong quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong môi trường công tác của mình”.

 

Trong suốt quá trình công tác tại Ban CHQS thành phố, Vàng A Nủ luôn chủ động xây dựng kế hoạch công tác kỹ thuật từng tháng, từng quý, từng năm một cách hệ thống và khoa học. Đồng thời thực hành tổ chức tốt công tác quản lý, bảo dưỡng, cấp phát cho các đơn vị sử dụng; tham mưu đề xuất cho Ban CHQS thành phố phối hợp hiệp đồng với các cơ quan liên quan bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang thành phố, đáp ứng yêu cầu, đúng đủ về số lượng, chất lượng tốt. Thượng tá Nguyễn Văn Thống - Phó bí thư Đảng ủy Quân sự, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Yên Bái đã nhận xét: “Thiếu úy Vàng A Nủ trưởng thành trong môi trường quân đội đầy gian khổ và anh cũng được đào tạo bài bản nên từ khi về nhận nhiệm vụ tại Ban CHQS thành phố, thiếu úy Nủ luôn làm việc với một tinh thần trách nhiệm cao, đầy năng lực và nhiệt huyết, đưa ra được nhiều sáng kiến để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý bảo dưỡng cấp phát vũ khí, khí tài. Mọi nhiệm vụ được giao, thiếu úy Nủ luôn hoàn thành một cách xuất sắc trong khoảng thời gian ngắn nhất”. Quả đúng như vậy, cùng với góp phần đảm bảo tốt vũ khí trang bị cho 67 đầu mối dân quân tự vệ của thành phố, trong 3 năm (2003 - 2006), anh đã cùng đồng đội thực hiện bảo quản thường xuyên 4.046 lượt khẩu súng; bảo quản định kỳ 2.329 lượt súng; bảo quản tốt 4,6 tấn đạn dược. Anh còn đề xuất với Ban CHQS tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố Yên Bái chỉ đạo các ngành chức năng, thu hồi 7 khẩu súng các loại, 27 quả lựu đạn và một số vật liệu nổ khác trôi nổi trên địa bàn gây ảnh hưởng đến an toàn, an ninh trật tự xã hội. Với những thành tích, sự cống hiến trong suốt quá trình học tập và công tác anh đã vinh dự được kết nạp Đảng tại Đảng bộ Quân sự thành phố. Từ lòng say mê và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và lối sống chân thành giản dị chàng thanh niên người Mông mang trên mình màu xanh áo lính của Bộ đội Cụ Hồ luôn được đồng đội tin yêu, mến phục.

 

Là sỹ quan người dân tộc thiểu số, với tinh thần phấn đấu bền bỉ và nêu cao trách nhiệm nhiều năm liên tục anh được các cấp tặng thưởng bằng khen, giấy khen. Nhưng không tự thỏa mãn với những thành tích đã đạt được, anh đã và đang nỗ lực hết mình với nhiệt huyết của tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, luôn vươn lên khắc phục mọi khó khăn gian khổ chủ động học hỏi, thực hiện một cách có hiệu quả công việc được giao trong chức trách nhiệm vụ của mình, luôn giữ được sự tin yêu, mến phục của cấp trên và anh em đồng đội. Thiếu úy Vàng A Nủ thật xứng đáng là một điển hình tiên tiến trên phong trào thi đua của lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái.

 

Tuấn Anh

Các tin khác
Ông La Tài Quan (bên trái) trao đổi với lãnh đạo xã và bà con thôn Thác Tiên về phát triển và bảo tồn gen quế giống.

Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, học và làm theo Bác để cùng với Ban Chi ủy Chi bộ vận động đồng bào thực hiện tốt hương ước làng xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cùng nhau đóng góp công xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Ông cũng là điển hình được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 với những thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05. Đó là Phó thôn La Tài Quan - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Hàng tháng, gia đình bà Cù Thị Vân Hồng sản xuất khoảng trên 300 m2 khối gỗ ván bóc xuất bán ra thị trường.

Với đức tính cần cù, ham học hỏi, bà Cù Thị Vân Hồng năm nay ngoài 50 tuổi, ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên luôn nỗ lực tập trung phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, làm ván bóc, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hàng năm, gia đình bà Hồng có thu nhập vài trăm triệu đồng.

Cựu chiến binh Lê Chí Công giới thiệu về quy trình kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm.

Luôn biết tìm ra hướng phát triển kinh tế mới, vừa là chi hội trưởng cựu chiến binh (CCB) vừa là giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tự thành lập với tổng nguồn thu hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng và việc nào cũng "tròn vai". Người CCB năng động này là Lê Chí Công, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Ông Nguyễn Văn Thêm tại Lễ ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học.

Vinh dự được các cấp, các ngành khen thưởng vì những thành tích xuất sắc, ông Nguyễn Văn Thêm - Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái là tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục