Một dòng họ hiếu học

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/3/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Nhắc tới dòng họ gia đình ông Bùi Đăng Văn ở phố Thắng Lợi 1, phường Nguyễn Thái Học, mọi người đều có chung nhận xét đó là một dòng họ hiếu học. Tâm sự với chúng tôi, ông Văn cho biết: "Xây dựng một gia đình tốt và nhiều gia đình tốt để cho xã hội ngày càng tốt hơn, phát triển hơn.

Trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức Hội thi Rung chuông vàng nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 2007. (Ảnh: Minh Đức)
Trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức Hội thi Rung chuông vàng nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 2007. (Ảnh: Minh Đức)

Qua theo dõi bước đi của từng đứa con, đứa cháu để có định hướng sát thực, mục tiêu phấn đấu là phải có tri thức, có tay nghề cao. Dòng họ chúng tôi luôn xác định, tài sản lớn nhất để lại cho con cháu là tri thức, học để làm người công dân tốt, bồi dưỡng nhân cách, cụ thể là có bằng có nghề, để con cháu tự vận động và sáng tạo".

Trong những năm qua, dòng họ của ông Bùi Đăng Văn luôn thực hiện tốt việc quản lý, bồi dưỡng, giáo dục con cháu. Ở mỗi gia đình, ông bà, cha mẹ đều quan tâm theo dõi sát sao việc học hành của con, cháu; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở về những việc có thể gây ảnh hưởng đến rèn luyện, học tập. Những năm gần đây, gia đình ông xây dựng Quỹ Khuyến học lấy tên là "Hoa hướng dương". Số quỹ mỗi năm có thêm từ 800.000 - 1.000.000 đồng do bố mẹ các cháu đóng góp và vận động những con, cháu có điều kiện ủng hộ, tài trợ thêm. Nguồn quỹ này sử dụng cho các hoạt động chi đột xuất, chi thường xuyên. Trong đó, chi đột xuất cho các cháu đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Chi thường xuyên cho những cháu đỗ đại học, mỗi cháu được thưởng 500.000 đồng, đỗ thủ khoa được thưởng 1 triệu đồng; học sinh giỏi tại các trường tiểu học, THCS hàng năm được thưởng từ 40 - 50 nghìn đồng. Mức xét thưởng được chia làm 3 khối, đó là: khối đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật; bậc học phổ thông và ngành học mầm non. Việc xét thưởng thi đua dựa vào kết quả học tập, rèn luyện đạo đức. Hàng năm vào dịp tết âm lịch, dòng họ tổ chức sơ kết học kỳ I, vào dịp hè tổng kết năm học và phát động đăng ký thi đua năm học mới. Qua bình bầu, cháu nào học tập tốt được biểu dương, khen thưởng; cháu nào kết quả học tập chưa đạt yêu cầu thì được góp ý để phấn đấu vươn lên.

Nhờ duy trì và phát huy tốt các hoạt động khuyến học, đến năm 2007, các con, cháu, dâu, rể của dòng họ đã đạt những kết quả đáng trân trọng. Đến nay đã có 10 cháu là đảng viên; có 1 người là tiến sĩ, 1 người là thạc sĩ, 9 người có trình độ đại học, 1 người trình độ cao đẳng, 6 người trình độ công nhân kỹ thuật bậc cao; có 1 trung tá công an và 1 trung tá quân đội. Hiện nay, dòng họ có 2 cháu đang theo học đại học, trong đó 1 cháu được tuyển thẳng vào Trường Đại học Quốc gia Hà Nội với thành tích đoạt giải ba môn Văn quốc gia năm học 2003 – 2004, 1 cháu học cao đẳng, 4 cháu học phổ thông. Trong số đó, có 3 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi, 1 cháu là học sinh tiên tiến, 2 cháu đang học mầm non.

Với những kết quả đó, dòng họ gia đình ông Bùi Đăng Văn xứng đáng là một tấm gương tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài!

Thu Hồng

Các tin khác
Ông La Tài Quan (bên trái) trao đổi với lãnh đạo xã và bà con thôn Thác Tiên về phát triển và bảo tồn gen quế giống.

Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, học và làm theo Bác để cùng với Ban Chi ủy Chi bộ vận động đồng bào thực hiện tốt hương ước làng xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cùng nhau đóng góp công xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Ông cũng là điển hình được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 với những thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05. Đó là Phó thôn La Tài Quan - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Hàng tháng, gia đình bà Cù Thị Vân Hồng sản xuất khoảng trên 300 m2 khối gỗ ván bóc xuất bán ra thị trường.

Với đức tính cần cù, ham học hỏi, bà Cù Thị Vân Hồng năm nay ngoài 50 tuổi, ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên luôn nỗ lực tập trung phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, làm ván bóc, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hàng năm, gia đình bà Hồng có thu nhập vài trăm triệu đồng.

Cựu chiến binh Lê Chí Công giới thiệu về quy trình kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm.

Luôn biết tìm ra hướng phát triển kinh tế mới, vừa là chi hội trưởng cựu chiến binh (CCB) vừa là giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tự thành lập với tổng nguồn thu hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng và việc nào cũng "tròn vai". Người CCB năng động này là Lê Chí Công, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Ông Nguyễn Văn Thêm tại Lễ ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học.

Vinh dự được các cấp, các ngành khen thưởng vì những thành tích xuất sắc, ông Nguyễn Văn Thêm - Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái là tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục