Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”: Đem lại hạnh phúc cho mọi gia đình

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/11/2010 | 9:03:14 AM

YBĐT - Hơn 10 năm liền, 100% hội viên câu lạc bộ (CLB) “Gia đình hạnh phúc” xã Liễu Đô, huyện Lục Yên không có trường hợp sinh con thứ ba, tỷ lệ gia đình hội viên có mức sống khá luôn đạt trên 70%. Đây là thành tích tiêu biểu của CLB trong phong trào xây dựng gia đình tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ Lục Yên (Yên Bái).

Được thành lập từ tháng 10 năm 1997 với tên gọi Câu lạc bộ Phụ nữ không sinh con thứ ba, đến nay CLB "Gia đình hạnh phúc” luôn đi đầu trong các phong trào phụ nữ xã Liễu Đô.

Bà Tăng Thị Nguyên - Chủ nhiệm CLB cho biết: “Từ khi thành lập, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, xây dựng gia đình hội viên văn hóa. CLB trở thành hạt nhân trong xây dựng tổ chức hội phụ nữ xã Liễu Đô vững mạnh”.

Khi mới thành lập, CLB chỉ có 20 thành viên, nhiều chị em còn tự ti, mặc cảm với bản thân nên không nhiệt tình tham gia sinh hoạt, đến nay, CLB đã có tổng số 34 thành viên.

Xác định việc xây dựng tổ chức là vấn đề then chốt, CLB đã duy trì sinh hoạt đều đặn 1 lần/tháng, nội dung tập trung tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng chống ma tuý, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em, kiến thức bình đẳng giới…

Qua sinh hoạt, hội viên từng bước nắm bắt những kiến thức xã hội, nâng cao được nhận thức về xây dựng đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Hiện trong CLB không có hội viên, người thân trong gia đình hội viên mắc tệ nạn xã hội, số con em hội viên đạt học sinh khá giỏi tăng, hàng năm 100% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và đạt 4 chuẩn mực “gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Phong trào thi đua phát triển kinh tế được CLB chú trọng, hội viên đã tích cực, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hưởng ứng phong trào trồng lúa cao sản, trồng cây vụ 3 trên đất 2 lúa để tăng thu nhập, phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm. Nhiều hội viên còn tạo điều kiện giúp đỡ nhau phát triển kinh tế bằng con giống, ngày công, vốn đầu tư.

Nhiều chị em hội viên hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghèo đói quanh năm đến nay đã vươn lên làm giàu và xây dựng mô hình kinh tế gia đình, thu nhập trên 50 triệu đồng/ năm như chị Vũ Thị Dung, thôn Đồng Tâm với mô hình chăn nuôi lợn, chị Trần Thị Hà, thôn Ngòi Kèn với mô hình tổng hợp VACR…

Một trong những hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc là chị Nguyễn Thị Tịnh, thôn Tiền Phong với mô hình chăn nuôi lợn đem lại thu nhập cao. Chị cũng là hội viên gương mẫu trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng đáng là người phụ nữ tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Chị Tình tâm sự: “Khi tham gia CLB tôi được chị em hội viên giúp đỡ rất nhiều về phương thức làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tôi mong muốn CLB sẽ ngày càng vững mạnh để là điểm tựa vững chắc cho hội viên CLB và phụ nữ Liễu Đô”.

Trong năm 2010, CLB tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc tổ chức các đợt học tập kiến thức xã hội. CLB đã tổ chức 2 buổi học tập kiến thức pháp luật với chủ đề phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm và luật phòng chống bạo lực gia đình, 2 buổi về kiến thức chăm sóc sức khoẻ bà mẹ - trẻ em, 4 buổi kiến thức về khoa học kỹ thuật lồng ghép các chương trình văn hóa, văn nghệ, củng cố niềm tin, phấn khởi trong hội viên khi tham gia học tập cũng như sinh hoạt trong CLB, các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được các hội viên thực hiện có hiệu quả.

Qua bình xét năm 2010, 100% hội viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành các nhiệm vụ của hoạt động CLB, trong đó 30 chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

13 năm hoạt động đạt hiệu quả, CLB “Gia đình hạnh phúc” xã Liễu Đô thực sự là nơi giúp hội viên phụ nữ xã Liễu Đô phát triển kinh, xây dựng gia đình ấm no và hạnh phúc.

Khắc Điệp

Các tin khác
Đại tá Lê Thị Thanh Hằng tặng quà các cháu thiếu nhi được Hội phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái nhận đỡ đầu.

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Yên Bái, trực tiếp là Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ chỉ đạo thực hiện hiệu quả, khích lệ mọi người hăng hái thi đua trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông La Tài Quan (bên trái) trao đổi với lãnh đạo xã và bà con thôn Thác Tiên về phát triển và bảo tồn gen quế giống.

Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, học và làm theo Bác để cùng với Ban Chi ủy Chi bộ vận động đồng bào thực hiện tốt hương ước làng xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cùng nhau đóng góp công xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Ông cũng là điển hình được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 với những thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05. Đó là Phó thôn La Tài Quan - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Hàng tháng, gia đình bà Cù Thị Vân Hồng sản xuất khoảng trên 300 m2 khối gỗ ván bóc xuất bán ra thị trường.

Với đức tính cần cù, ham học hỏi, bà Cù Thị Vân Hồng năm nay ngoài 50 tuổi, ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên luôn nỗ lực tập trung phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, làm ván bóc, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hàng năm, gia đình bà Hồng có thu nhập vài trăm triệu đồng.

Cựu chiến binh Lê Chí Công giới thiệu về quy trình kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm.

Luôn biết tìm ra hướng phát triển kinh tế mới, vừa là chi hội trưởng cựu chiến binh (CCB) vừa là giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tự thành lập với tổng nguồn thu hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng và việc nào cũng "tròn vai". Người CCB năng động này là Lê Chí Công, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục