Thủ lĩnh thanh niên làm kinh tế giỏi

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/3/2011 | 9:22:10 AM

Anh Nguyễn Văn Thu - Bí thư Đoàn thanh niên xã Văn Phú, thành phố Yên Bái là một cán bộ Đoàn năng động, đầu tầu gương mẫu trong hoạt động công tác. Anh Thu còn tích cực thực hiện phát triển kinh tế gia đình, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Anh Nguyễn Văn Thu sinh ra và trưởng thành ở thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, là người có bản tính cần cù, chịu khó. Năm 1992, anh được tín nhiệm bầu chọn là Bí thư chi Đoàn thôn Tiên Phú. Với sự nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, đến năm 2000, Nguyễn Văn Thu vinh dự được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Cùng trong năm 2000, anh Thu được tổ chức tín nhiệm bầu chọn là Bí thư Đoàn thanh niên xã Văn Phú. Từ đó đến nay, với vai trò là Bí thư Đoàn xã, Thu đã có nhiều đóng góp tích cực xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh, phát triển địa phương về mọi mặt.

 Ông Nguyễn Sỹ Tiến - thôn Tiên Phú nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Văn Thu là đảng viên, cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình với hoạt động của cơ sở, được bà con nhân dân tin yêu, mến phục. Về gia đình, đồng chí Thu tích cực phát triển kinh tế, xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu của địa phương”. Trong quá trình công tác, anh Thu cho rằng, bản thân người cán bộ Đoàn phải thực sự là tấm gương mẫu mực, có những việc làm cụ thể, hữu ích làm minh chứng để tuyên truyền vận động, đặc biệt là trong lĩnh vực vận động đoàn viên, cộng đồng tham gia phát triển kinh tế.

“Tôi cho rằng việc vận động thế hệ trẻ không gì hiệu quả bằng chính những việc làm cụ thể, nhất là trong lĩnh vực vận động đoàn viên tham gia phát triển kinh tế, sáng tạo vì ngày mai lập nghiệp”, Thu nói. Hiện tại, anh Thu đã xây dựng được mô hình phát triển kinh tế trang trại tổng hợp với tổng diện tích 2 ha, trong đó có 1 ha đồi rừng được trồng cây keo lai nay đã 5 năm tuổi.

 Ở khu vực ven đồi, anh đắp bờ ngăn nước nuôi thả cá trên diện tích 3.000 m2 và xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố rộng trên 100 m2 phát triển chăn nuôi lợn hướng nạc. Trung bình mỗi năm gia đình anh xuất bán từ 4 đến 5 tấn lợn thịt, từ 50 đến 60 con lợn giống. Ngay trong những ngày đầu năm 2011, gia đình anh đã xuất bán được hơn 1,5 tấn lợn thịt, cho thu hơn 60 triệu đồng. Anh tính toán, với cách thức chăn nuôi của gia đình hiện nay xuất bán ở mức trung bình là 80 kg/ 1 con lợn sẽ cho lãi 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, gia đình anh còn nuôi hơn 100 con gia cầm và trâu, bò để lấy sức kéo nâng tổng thu nhập của gia đình anh lên gần 200 triệu đồng/ năm. Mô hình phát triển kinh tế của Bí thư Đoàn Nguyễn Văn Thu đã thu hút nhiều đoàn viên thanh niên trong xã học tập, làm theo. Anh Nguyễn Anh Chiến - đoàn viên thanh niên thôn 2 tâm sự: “ Chúng tôi học tập và làm theo được rất nhiều điều từ người bí thư đoàn Nguyễn Văn Thu. Từ mô hình phát triển kinh tế gia đình của anh Thu đã động viên chúng tôi quyết tâm vươn lên chiến thắng đói nghèo, đóng góp vào sự phát triển của quê hương”.

Với uy tín và năng lực công tác, đầu năm 2010, anh Nguyễn Văn Thu đã được  Đảng ủy xã Văn Phú giao nhiệm vụ kiêm nhiệm là Bí thư Chi bộ thôn Tiên Phú. Từ đó đến nay, Chi bộ thôn phát triển được 1 đảng viên mới và cử 2 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Kết thúc năm 2010, Chi bộ thôn Tiên Phú được xếp loại trong sạch vững mạnh. Năm vừa qua, thôn Tiên Phú đã vận động nhân dân bê tông hóa đường nông thôn với chiều dài 312m và đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn với diện tích 92 m2 với tổng giá trị xây dựng 164 triệu đồng theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó vốn do nhân dân trong thôn đóng góp xây dựng nhà văn hóa là 50 triệu đồng và 55 triệu đồng hoàn thiện nội thất để nhà văn hóa thôn đi vào hoạt động.

Những đóng góp tích cực mà “người thủ lĩnh thanh niên” Nguyễn Văn Thu đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của công tác Đoàn, phong trào thanh niên ở xã Văn Phú ngày càng vươn lên.

Nguyễn Thanh Nghị

Các tin khác
Ông La Tài Quan (bên trái) trao đổi với lãnh đạo xã và bà con thôn Thác Tiên về phát triển và bảo tồn gen quế giống.

Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, học và làm theo Bác để cùng với Ban Chi ủy Chi bộ vận động đồng bào thực hiện tốt hương ước làng xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cùng nhau đóng góp công xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Ông cũng là điển hình được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 với những thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05. Đó là Phó thôn La Tài Quan - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Hàng tháng, gia đình bà Cù Thị Vân Hồng sản xuất khoảng trên 300 m2 khối gỗ ván bóc xuất bán ra thị trường.

Với đức tính cần cù, ham học hỏi, bà Cù Thị Vân Hồng năm nay ngoài 50 tuổi, ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên luôn nỗ lực tập trung phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, làm ván bóc, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hàng năm, gia đình bà Hồng có thu nhập vài trăm triệu đồng.

Cựu chiến binh Lê Chí Công giới thiệu về quy trình kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm.

Luôn biết tìm ra hướng phát triển kinh tế mới, vừa là chi hội trưởng cựu chiến binh (CCB) vừa là giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tự thành lập với tổng nguồn thu hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng và việc nào cũng "tròn vai". Người CCB năng động này là Lê Chí Công, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Ông Nguyễn Văn Thêm tại Lễ ra mắt cuốn sách Lịch sử Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học.

Vinh dự được các cấp, các ngành khen thưởng vì những thành tích xuất sắc, ông Nguyễn Văn Thêm - Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái là tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục