Yên Bái đảm bảo giao thông mùa mưa bão

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/5/2021 | 1:47:48 PM

YênBái - Để đảm bảo giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa bão năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị lập phương án phân luồng chi tiết trên từng tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, dự kiến các tuyến đường có khả năng bị sụt lún, ách tắc giao thông; chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ vật tư, máy móc, nhân công tại các vị trí xung yếu để sẵn sàng xử lý khi có sự cố.

Ngành giao thông vận tải kịp thời khắc phục sạt lở taluy dương trên các tuyến đường, bảo đảm giao thông thông suốt.
Ngành giao thông vận tải kịp thời khắc phục sạt lở taluy dương trên các tuyến đường, bảo đảm giao thông thông suốt.

Những năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh không ngừng được xây dựng, hoàn thiện. Đến hết năm 2020, tổng chiều dài hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh là trên 8.700 km; trong đó, đường cao tốc 80 km, quốc lộ 400 km, tỉnh lộ gần 500 km, đường đô thị gần 280 km, đường giao thông nông thôn 7.480 km. 

Đặc trưng các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh thường đi qua khu vực có địa hình núi cao, phức tạp, độ dốc lớn, địa hình chia cắt; nhiều đoạn có taluy cao, vực sâu nên nguy cơ xảy ra hiện tượng sạt taluy âm, taluy dương, sụt lún nền, mặt đường khi mưa bão xảy ra là rất lớn; việc khắc phục thiệt hại, đảm bảo giao thông cũng gặp nhiều khó khăn. 

Năm 2020, mưa bão đã gây thiệt hại trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị với khối lượng tương đối lớn. Cụ thể, sạt lở taluy dương gần 600 vị trí, khối lượng sạt trên 103.000 m3 đất, đá; sạt taluy âm 10 vị trí, xử lý kè rọ thép 208 mét dài; hư hỏng nền, mặt đường gần 200 vị trí với tổng kinh phí khắc phục gần 11 tỷ đồng. 

Ngay sau khi xảy ra các đợt  mưa lũ, Sở Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) chỉ đạo các đơn vị huy động vật tư, phương tiện, nhân lực ứng cứu, khắc phục nhanh nhất các sự cố cầu, đường do thiên tai gây ra, xử lý kịp thời các điểm sạt lở, ngập úng, tiềm ẩn tai nạn giao thông. 

Sở giao nhiệm vụ trực tiếp cho các đơn vị quản lý kịp thời khắc phục, gia cố những vị trí công trình bị hư hỏng; tổ chức rào chắn, lắp đặt các biển cảnh báo, ứng trực cảnh báo từ xa, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến. 

Năm 2021, với mục tiêu hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, đảm bảo giao thông thông suốt, Sở GTVT đã cụ thể hóa các nội dung, phương án khắc phục thiên tai của các cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ GTVT, Tổng Cục đường bộ Việt Nam và của tỉnh sát với điều kiện thực tế, đặc thù về địa hình của từng tuyến đường trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị trong ngành lập phương án phân luồng chi tiết trên từng tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, dự kiến các tuyến đường có khả năng bị sụt lún, ách tắc giao thông; chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ vật tư, máy móc, nhân công tại các vị trí xung yếu trên các tuyến đường để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra đảm bảo giao thông kịp thời nhanh nhất.

Hiện tại, trong kho các đơn vị quản lý đường của Sở GTVT đang dự phòng trên 1.400 rọ thép, 30 m dầm DTĐP - 30 và 54 m dầm Bailley kép. Vật tư dự phòng được bố trí tại các khu vực: thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Lục Yên. 

Cùng với đó, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị được giao quản lý các tuyến đường tăng cường tuần tra, kiểm tra hệ thống cầu, cống, nền đường, hệ thống báo hiệu; tăng cường duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường, nhận dạng các vị trí tiềm ẩn mất an toàn, nguy cơ xảy ra thiệt hại để giải tỏa, di dời; kiểm tra rà soát các vị trí xung yếu, dòng chảy thượng, hạ lưu cầu, cống để khơi thông, xử lý nhằm tránh thiệt hại. 

Trước những dự báo tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong năm 2021 có thể có nhiều trận mưa lớn kéo dài, Sở tiếp tục triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông; đề xuất cấp bổ sung vật tư, thiết bị dự phòng và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành ứng phó với mưa lũ; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án sửa chữa định kỳ; tăng cường bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; bố trí cán bộ trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin về các sự cố giao thông; yêu cầu các đơn vị trong ngành quán triệt phương châm "phòng tránh là chính”; thực hiện tốt và hiệu quả phương châm "4 tại chỗ”. 

Hồng Duyên

Tags Yên Bái phòng chống bão lũ sạt taluy âm taluy dương

Các tin khác
Cán bộ và nhân dân xã Đông An tham gia diễn tập.

Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) huyện Văn Yên vừa chỉ đạo xã Đông An tổ chức diễn tập năm 2021 đối với xã Đông An. Cuộc diễn tập chia làm 2 giai đoạn: tổ chức ứng phó bão, lụt và TKCN; thực hành ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 5-5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Mưa to kéo dài sẽ gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái. (Ảnh: Ngập úng cục bộ tại đường Kim Đồng, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái - Ảnh: Thủy Thanh)

Lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra trong 1-3 giờ tới ở nhiều khu vực của tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, các huyện Văn Yên, Yên Bình, TP Yên Bái là những địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Người dân ở vùng trũng, ven sông suối cần chủ động ứng phó với mưa lớn gây ngập úng và sạt lở đất. (Ảnh minh họa)

Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái vừa ban hành Công văn số 33 yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất. Nội dung như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục