Vùng núi Bắc Bộ mưa lớn, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/5/2021 | 8:04:12 AM

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay, 24-5, tại nhiều địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, ngày và đêm nay, 24-5, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng vùng núi và trung du (các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Cạn) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi hơn 100mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay, 24-5, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: cấp 1.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng mưa lớn, gió giật mạnh

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11-14 độ vĩ bắc. Gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần lên, từ nay, 24-5, đến ngày 27-5, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến 150-300mm/đợt, ở Tây Nguyên phổ biến 200-450mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11-14 độ vĩ bắc kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên,  ngày và đêm nay, 24-5, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24-5 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21- 24 độ C, có nơi 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng Thanh Hóa cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

(Theo Nhandan.com.vn)

Các tin khác
Đường Kim Đồng (phường Minh Tân, thành phố Yên Bái) trong một lần ngập do mưa to kéo dài.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái vừa có Công văn số 38 yêu cầu thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trên địa bàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam, ngày 22-5, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Hàng năm, thiên tai, bão lũ luôn mang lại nhiều thiệt hại về người và tài sản. (Ảnh minh họa)

Ngày 22/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 70/SL thành lập Uỷ ban Trung ương Hộ đê (tiền thân của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày nay). Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, công tác phòng, chống thiên tai ở nước ta đã có nhiều bước tiến vượt bậc, chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, vận dụng linh hoạt, hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nhiều tuyến đường trong thành phố Yên Bái chìm trong biển nước sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 18 đến sáng 19/8/2020.

Ðể giảm thiệt hại do thiên tai, nhiều phương án chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai đã được tỉnh Yên Bái đề ra với phương châm "4 tại chỗ” và nguyên tắc "3 sẵn sàng”. Hằng năm, Yên Bái thường xuyên phải đối mặt với lũ quét, lốc xoáy, mưa đá và sạt lở đất, gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục