Miền Bắc rét đậm suốt đợt nghỉ Tết Dương lịch

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/12/2021 | 10:03:02 AM

Những ngày đầu tháng 1 (từ 1-3/1/2022), miền Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi có nơi 6-9 độ C.

Những ngày đầu tháng 1/2022, miền Bắc vẫn rét.
Những ngày đầu tháng 1/2022, miền Bắc vẫn rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày đầu tháng 1 (1-3/1/2022), miền Bắc ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 2-3/1 trưa chiều hửng nắng. Thời điểm này, miền Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi có nơi 6-9 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ C.

Ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa ngày 1-2/1 có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày 3/1 mưa giảm, chỉ còn mưa rào rải rác từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa. Phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, cao nhất phổ biến 20-24 độ C; phía Nam nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C, cao nhất phổ biến 26-30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa giông cục bộ, ngày nắng. Với Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Với Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng ngày 2-3/1 trưa chiều hửng nắng. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, cao nhất phổ biến 21-24 độ C.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày 30/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 16-18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4 m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa), từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

(Theo Dân trí)

Các tin khác
Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng chống hạn tại thị xã Nghĩa Lộ

Để chủ động phòng, chống hạn, đảm bảo cung cấp nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp năm 2024, UBND tỉnh Yên Bái vừa có Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

Lãnh đạo xã Chế Cu Nha kiểm tra và hỗ trợ tấm lợp, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao mực 1.500 m nên chiều và đêm 24/4 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải xảy ra mưa to kèm lốc, sét, mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà ở của người dân, gẫy đổ nhiều cột điện và cây cối.

Trận mưa đá tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La gây thiệt hại lớn đến hoa màu của nhân dân.

Chiều 24/4, mưa đá dữ dội đã trút xuống hai tỉnh Sơn La, Lào Cai gây thiệt hại lớn đến hoa màu và ảnh hưởng một số nhà dân.

Ảnh minh hoạ.

Đêm nay và sáng sớm mai (24/4), Yên Bái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 5-20mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ có khả năng xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục