Nhiều tỉnh miền núi Bắc Bộ và Thanh Hóa đất bão hòa trên 90%, Yên Bái nguy cơ rất cao lũ quét và sạt lở đất

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/8/2023 | 9:40:47 AM

YênBái - Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thanh Hóa là các địa phương có nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.

Nhiều địa phương có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn hôm nay (24/8).
Nhiều địa phương có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn hôm nay (24/8).

Dự báo trong hai ngày 23-24/8, miền Bắc có thể đón một đợt mưa dông diện rộng, cường độ rất lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (8h/23/08-8h/24/8) tại khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Tân Lập 1 174,6mm (Hà Giang); Cần Yên 2 152mm (Cao Bằng), Cấm Sơn 144mm (Lạng Sơn), Tân Phượng 1 121mm (Yên Bái), Kỳ Tân 127mm (Thanh Hóa),...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thanh Hóa đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 06 giờ tới, tại khu vực các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế- xã hội.

Chi tiết các điểm có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất:


Chi tiết các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Về diễn biến mưa, đêm qua (23/8), ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/8 đến 07h ngày 24/8 có nơi trên 100mm như: Tân Lập 1 (Hà Giang) 165.4mm, Khánh Thiện (Yên Bái) 139.6mm, Cần Yên (Cao Bằng) 149.0mm, Cấm Sơn (Lạng Sơn) 134.4mm, 119.4mm, Văn Giang (Hưng Yên) 113.4mm, Đông Anh (Hà Nội) 107.2mm,...

Dự báo ngày và đêm 24/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ ngày 25/8 mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

* Tại Yên Bái, đêm 23 rạng sáng 24/8 trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và rất to. Đặc biệt, trên địa bàn huyện Lục Yên nhiều nơi cục bộ mưa rất to như  Khánh Thiện 144,4mm; Tân Phượng 123,4mm; An Lạc 104,4mm; Lâm Thượng 81,8mm...



T.T - SKĐS

Các tin khác
Sạt lở đất đoạn đường từ thị trấn Bảo Lạc đi xã Cốc Pàng (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng).

Đợt mưa lũ, sụt lún, sạt lở trong khoảng cuối tháng 7 đến giữa tháng 8/2023 đã gây thiệt hại khoảng hơn 1.000 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Nông và hơn 6 tỷ đồng cho tỉnh Cao Bằng.

Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ, từ nay đến 10 ngày đầu tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa dông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Bắc bộ mưa giông cực lớn từ đêm nay, đề phòng ngập úng vùng đô thị, lũ quét vùng núi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay, 22/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong đó, Yên Bái được dự báo có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Các đơn vị thi công chủ động các phương án để ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày hôm nay đến ngày 24/8, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục