Yên Bái rét đậm từ ngày 29 tết, vùng núi cao có thể xuống dưới 5 độ

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/2/2024 | 11:02:28 AM

YênBái - Hôm nay (7/2), không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Từ ngày mai 8/2 (tức 29 tết), trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-13 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Cần chủ động ứng phó rét hại, lốc, sét, mưa đá có thể xảy ra; triển khai các biện pháp phòng tránh rét, nhất là cho người già, trẻ nhỏ, học sinh; triển khai các biện pháp chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái vừa có Công văn số 3/BCH-PCTT yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc ứng phó rét đậm, rét hại trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

Nội dung như sau:

Thực hiện Công văn số 48/VPTT ngày 06/02/2024 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta; từ ngày 8/2, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 11-13 độ, vùng núi Bắc Bộ từ 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.


Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trong dịp tết Nguyên đán, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị các thành viên và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mùa Đông Bắc, rét hại, lốc, sét, mưa đá có thể xảy ra, để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai các biện pháp phòng tránh rét, đảm bảo an toàn cho người dân nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh. Chủ động triển khai các biện pháp chống rét cho cây trồng và vật nuôi.

Sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái, Báo Yên Bái và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường đưa tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và kỹ năng ứng phó rét đậm, rét hại, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, sạt lở đất đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại (Tài liệu tham khảo: phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Tai-heu-tmyen-thong- pctt.aspx).

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh (số điện thoại liên lạc 0216.3852.708; số fax 0216.3855.493) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Thủy Thanh

Tags Yên Bái rét đậm

Các tin khác
Miền Bắc rét đậm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Từ ngày 7/2 (tức 28 Tết Giáp Thìn 2024), các tỉnh phía Bắc (bao gồm cả thủ đô Hà Nội) sẽ đón đợt rét đậm. Nguy cơ thời tiết xấu ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân trước dịp nghỉ lễ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu Nguyễn Thành Hưng kiểm tra công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc tại xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu.

Đợt rét đậm nhất kể từ đầu đông tại các tỉnh miền núi phía Bắc kéo dài từ ngày 22 - 31/1 vừa qua, trong khi tại nhiều địa phương như: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Nghệ An, Điện Biên đã có gần 800 con gia súc bị chết do đói rét, Yên Bái đã không có thiệt hại nào.

Các hộ dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang chủ động bổ sung thức ăn cho đàn gia súc chống rét.

Chỉ trong vòng 8 ngày rét đậm, rét hại vừa qua, tính đến sáng 30/1, đã có 643 con gia súc bị chết, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Hà Nội rét nhất trong tháng 1 kể từ đợt rét lịch sử tháng 1/2016

Rét đậm, rét hại và băng giá liên tục xuất hiện ở vùng núi cao trong tuần này do không khí lạnh mạnh. Trong khi trước đó, miền Bắc ấm nóng như mùa Hè.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục