Hồ thuỷ điện Hoà Bình mở cửa xả thứ tư, 12 tỉnh, thành lo ứng phó

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/8/2024 | 11:19:59 AM

11 giờ hôm nay (6/8), Công ty Thuỷ điện Hoà Bình sẽ mở tiếp 1 cửa xả đáy hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình. Mực nước trên lưu vực sông Hồng được nhận định sẽ tiếp tục lên cao.

Hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình mở 4 cửa xả.
Hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình mở 4 cửa xả.

Số liệu quan trắc cho thấy, hồi 7 giờ ngày 6/8/2024, mực nước thượng lưu hồ chứa thuỷ điện Hòa Bình ở cao trình 107,82m; lưu lượng đến hồ 9.241m3/s, lưu lượng xả 7.144m3/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, để đưa dần mực nước thượng lưu hồ về cao trình mực nước cao nhất trước lũ theo quy định, sáng 6/8, Bộ NN&PTNT đã có công điện, lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 4 hồ Hòa Bình vào hồi 11 giờ ngày 6/8/2024.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình xả lũ, sáng cùng ngày, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn NN&PTNT đã có thông báo đề nghị 12 tỉnh, thành phố (bao gồm cả Hà Nội) tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho vùng hạ du sông Hồng.

Theo đó, các địa phương cần tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi… được biết về thông tin xả lũ hồ chứa thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Như vậy đến nay, cả 4 hồ chứa thuỷ điện lớn nhất miền Bắc đều đang ận hành xả lũ. Ngoài hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình mở 4 cửa xả, các hồ chứa Sơn La và Tuyên Quang - mỗi hồ đang mở 3 cửa xả; trong khi hồ thuỷ điện Thác Bà cũng đang mở 2 cửa xả.

(Theo Kinhtedothi)

Các tin khác

Do lũ trên thượng nguồn về lớn nên mức xả của hồ Thủy điện Thác Bà cao nhất tính từ năm 1996 đến nay. Đó là thông tin của lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà tại buổi họp cung cấp thông tin về tình hình điều tiết lũ hồ Thủy điện Thác Bà trong sáng nay - 6/8.

Do mưa lớn nhiều ngày qua cùng với việc xả lũ của nhà máy thuỷ điện đầu nguồn, nước sông Chảy dâng cao. Một số khu vực trên địa bàn xã Tân Lĩnh, Tô Mậu, Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái bị ngập nặng.

Do mưa lớn kéo dài kèm theo việc xả lũ của một số nhà máy thuỷ điện đầu nguồn, nước sông Chảy dâng cao khiến một số xã ven sông của tỉnh Yên Bái và Lào Cai bị ngập úng, giao thông đi lại khó khăn.

Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng di chuyển tài sản đến nơi an toàn

Tính đến 18 giờ chiều nay- 5/8, có 48 nhà ở của người dân, 30 xưởng gỗ bóc và xưởng sản xuất đũa Thiên Hương trên địa bàn thị trấn Thác Bà, các xã Vĩnh Kiên, Yên Bình, Hán Đà, Đại Minh của huyện Yên Bình (Yên Bái) bị ảnh hưởng cùng một số thiệt hại về nông nghiệp sau khi hồ Thác Bà xả lũ.

Theo rà soát, hiện huyện Mù Cang Chải còn 40 hộ nằm trong khu vực ngập lụt, 74 hộ trong khu vực nguy cơ lũ ống, lũ quét; 64 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất,… Vì vậy, phương châm "4 tại chỗ" luôn được huyện vùng cao Mù Cang Chải đặt lên hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục